Bốn tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk kích cầu du lịch

Hiệp hội Du lịch Việt Nam chọn 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk để xúc tiến kích cầu du lịch bởi các địa phương này hội đủ những yếu tố cần thiết trong thời điểm hiện nay.
Bốn tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk kích cầu du lịch ảnh 1Ghềnh đá đĩa ở Phú Yên. (Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN)

Ngày 6/3, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Hiệp hội Du lịch các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk xúc tiến các giải pháp kích cầu du lịch sau dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết việc Hiệp hội Du lịch Việt Nam chọn 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk để xúc tiến kích cầu du lịch đã được nghiên cứu kỹ bởi các địa phương này hội đủ những yếu tố cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Vấn đề cốt yếu nhất là sự an toàn, sau đó mới đến các yếu tố khác để kích cầu du lịch như giảm giá, tạo ra sản phẩm du lịch mới...

[Hà Nam kích cầu du lịch trước ảnh hưởng của dịch COVID-19]

Ngành du lịch của tỉnh Bình Định trong tháng 1 và tháng 2 đã bị sụt giảm khoảng 60% lượng khách và doanh thu. Thế nhưng, tình hình đã được cải thiện từ cuối tháng 2 đến nay, đặc biệt sau khi Hiệp hội Du lịch Việt Nam xin ý kiến Chính phủ thành lập Liên minh kích cầu du lịch và bắt đầu thực hiện kích cầu du lịch tại Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk.

Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk hiện vẫn đang được xem là những điểm đến mới của ngành du lịch Việt Nam. Trong số đó, tỉnh Bình Định là địa phương có hạ tầng du lịch tốt nhất và có số lượng khách đến nhiều nhất nên sẽ đóng vai trò đầu mối kết nối các tỉnh còn lại nhằm đưa ngành du lịch trong nước vượt qua cơn khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, du khách đến với Bình Định đã có sự tăng trưởng mạnh trở lại gần đây, các chuyến bay nối Quy Nhơn và Hà Nội trở lại 8 chuyến/ngày và nối Quy Nhơn với thành phố Hồ Chí Minh đã lên 7 chuyến/ngày. Nhiều cơ sở, đơn vị du lịch, dịch vụ tham gia chương trình kích cầu du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ Bình Định có thế mạnh về du lịch biển và du lịch tâm linh. Vấn đề là cần có sự tham gia chương trình kích cầu một cách đồng bộ từ phía các đơn vị, điểm đến; cần lưu ý là việc giảm giá để kích cầu phải đồng thời với sự giữ vững chất lượng dịch vụ.

Sự liên kết, kết nối giữa Bình Định và các địa phương còn lại cũng phải được thực hiện chặt chẽ và thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.