Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang vấp phải bất đồng trong vấn đề ngoại giao khi London từ chối trao quy chế ngoại giao đầy đủ cho đại diện của EU tại Anh sau Brexit.
Theo số liệu cập nhật của ECDC, tính đến sáng 7/3, châu Âu đã ghi nhận có tổng cộng 7.554 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 216 trường hợp tử vong.
Chủ tịch mới của Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel, khẳng định cần sử dụng hiệp ước Lisbon trong công cuộc cải cách của châu Âu, trong khi Chủ tịch EP nhấn mạnh châu Âu phải chuyển sang hành động.
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho rằng rằng các biện pháp phạt những nước thành viên EU đang ngập trong nợ nần sẽ ngăn chặn việc Italy trở thành một "Hy Lạp thứ hai."
Vấn đề nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), gọi là Brexit, chiếm thời lượng quan trọng trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh EU, diễn ra trong hai ngày 21-22/3 tại Brussels, Bỉ.
Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng nếu thỏa thuận Brexit hiện nay bị phản đối lần nữa thì Anh phải đệ trình một kế hoạch mới rõ ràng để thay thế nếu nước không muốn "Brexit cứng."
Ngày 15/3, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh cảnh báo các nghị sỹ nước này rằng tiến trình Brexit, có thể phải đối mặt với sự trì hoãn trong thời gian dài, trừ khi Quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit.
Hạ viện Anh bỏ phiếu về việc gia hạn điều 50 Hiệp ước Lisbon, cho phép Anh lùi thời hạn rời EU, sau khi đã không thông qua cả thỏa thuận Brexit sửa đổi.
EU khó có thể đồng ý để Anh hoãn hạn chót rời khỏi liên minh này trong thời gian dài, vì khối đang chuẩn bị cho một số cuộc bỏ phiếu quan trọng trong thời gian tới.
Slovenia và nhiều nước châu Âu khác ủng hộ gia hạn thời điểm diễn ra Brexit nhằm tránh một kịch bản "Brexit cứng" - không có thỏa thuận - có thể gây ra một sự ra đi của nước Anh trong hỗn loạn.
Bà May cho rằng nỗ lực của một bộ phận các nghị sỹ nhằm trì hoãn thời hạn Anh rời khỏi EU không phải là câu trả lời cho vấn đề "gốc rễ", đó là nên Brexit như thế nào.
Ông Nigel Farage cho rằng Vương quốc Anh dường như sẽ trì hoãn thời điểm rời khỏi Liên minh châu Âu và nhiều khả năng sẽ diễn ra một cuộc trưng cầu ý dân khác liên quan đến vấn đề này.
Đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP), chính đảng lớn nhất Bắc Ireland vốn chống lưng cho chính quyền Thủ tướng Anh Theresa May, đã thẳng thừng cảnh báo sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận Brexit.
Chính phủ Cộng hòa Ireland đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nước Anh sẽ rời EU mà không có được thỏa thuận, dù Dublin hy vọng Quốc hội Anh có thể thông qua thỏa thuận Brexit trong vài tuần tới.
Dường như EU - một bên khác trong các cuộc đàm phán Brexit - sẽ không có thêm những nhượng bộ đối với thỏa thuận "ly hôn" mà liên minh này đã ký với Thủ tướng Anh Theresa May.