Liên hợp quốc hy vọng Mỹ và Nga có thể đạt được thỏa thuận về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START mới, còn gọi là START-3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã quyết định ngừng tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), nhằm đáp trả quyết định tương tự từ phía Mỹ.
Vì sao chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi những hiệp ước chủ chốt START và INF là không cần thiết, và việc Washington rút khỏi những hiệp ước này dẫn đến những hậu quả như thế nào?
Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy Moskva coi vũ khí hạt nhân như công cụ chính trong cuộc đối đầu quân sự với đối phương, cho dù hiểu rằng hậu quả của nó có thể là thảm họa.
Tổng Giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga Andrei Kortunov cho rằng nhiệm vụ cấp bách đối với Moskva trong quan hệ với Washington là không để sụp đổ cơ chế Nga-Mỹ về kiểm soát vũ khí.
Ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva không phản đối việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), nhưng Mỹ lại tỏ ra rất thờ ờ với vấn đề này.
Nhiều nghị sỹ Nga đã đề nghị Chính phủ tăng biện pháp đáp trả Mỹ như chấm dứt hợp tác về giải trừ quân bị, xem xét lại hiệp ước START-3, mở rộng danh sách trừng phạt quan chức ngoại giao Mỹ.