Ngoại trưởng Panama nêu rõ: “Chủ quyền đối với Kênh đào của chúng tôi không phải là vấn đề cần thảo luận và là một phần của lịch sử, cuộc đấu tranh và thành quả không thể đảo ngược của chúng tôi."
Luật đình chỉ CFE nêu rõ việc đình chỉ này nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của Belarus và đáp trả quyết định đình chỉ hiệp ước này của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).
Trong thông cáo ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này luôn nhất quán ủng hộ chính sách tăng cường ổn định chiến lược và an ninh quốc tế thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ sau khi xem xét lại hiệp ước, "Mỹ không có ý định tìm cách tham gia trở lại hiệp ước này do Nga không có hành động nào để trở lại tuân thủ hiệp ước."
Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc gia hạn New START rõ ràng phù hợp với các lợi ích an ninh quốc gia của Washington và các thủ tục sẽ được hoàn tất trước thời hạn chót là ngày 5/2.
Trung Quốc cho rằng động thái của Mỹ làm xói mòn lòng tin quốc phòng và không có lợi cho việc duy trì an ninh và sự ổn định tại các khu vực liên quan, ảnh hưởng xấu tới những nỗ lực kiểm soát vũ khí.
Theo Human Rights Watch, ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ xây dựng một hiệp ước quốc tế nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua phát triển những loại vũ khí hoàn toàn tự động.
Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ bắt đầu thực sự nỗ lực chấm dứt cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình trước tiên.
Hiệp ước Bầu trời Mở là thỏa thuận vũ khí quan trọng tiếp theo mà Mỹ tuyên bố rút lui, sau Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hồi năm ngoái.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moskva đã hối thúc Washington kéo dài hiệu lực của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), vốn sẽ hết hạn vào năm 2021.
Sau nhiều tháng thương lượng, 11 quốc gia thành viên còn lại của hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về thỏa thuận mậu dịch này.
Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí ký một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự, trong bối cảnh hai bên tăng cường hợp tác an ninh nhằm đối phó với mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên.
Trước lời kêu gọi của Đức về việc ký kết Hiệp ước mới về kiểm soát vũ trang tại châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẵn sàng đối thoại về cơ chế mới kiểm soát vũ khí thông thường tại châu Âu.
Theo thông báo của Văn phòng báo chí Vatican ngày 2/1, hiệp ước lịch sử giữa Tòa thánh và Palestine được ký kết ngày 26/6/2015 bắt đầu chính thức có hiệu lực.
Phát ngôn viên của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller, cho biết nước này và các đồng minh sẵn sàng có các biện pháp đáp trả nếu Nga quyết định rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn.
Triều Tiên đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên.Khoảng 100.000 người đã tham dự cuộc mít tinh tại Bình Nhưỡng, với khẩu hiệu đánh đổ đế quốc Mỹ.