Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Thừa Thiên-Huế tuần tra cột mốc vùng biên

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có tuyến biên giới đất liền dài hơn 89km giáp với hai tỉnh Sekong và Salavan của Lào. Trải dài trên tuyến biên giới là hệ thống cột mốc quốc giới do các Đồn Biên phòng quản lý.
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Thừa Thiên-Huế tuần tra cột mốc vùng biên ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thực hiện nghi thức chào cột mốc quốc giới 670. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Thừa Thiên-Huế tuần tra cột mốc vùng biên ảnh 2Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Nguyên thực hiện nghi thức chào cột mốc quốc giới 670. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Thừa Thiên-Huế tuần tra cột mốc vùng biên ảnh 3

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, trên đường đi tuần tra hướng đến cột mốc quốc giới 670. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Thừa Thiên-Huế tuần tra cột mốc vùng biên ảnh 4Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế giữ gìn cảnh quan cột mốc quốc giới 670. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Thừa Thiên-Huế tuần tra cột mốc vùng biên ảnh 5Đội tuần tra Đồn Biên phòng Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nghỉ chân trong rừng già trên hành trình đi lên cột mốc quốc giới 670. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Thừa Thiên-Huế tuần tra cột mốc vùng biên ảnh 6 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, giới thiệu về lịch sử quá trình xây dựng cột mốc quốc giới 670. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục