Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam

Tối 14/5, tại Khu Du lịch Tam Chúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề 'Hà Nam-hành trình kết nối.' (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự khai mạc.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 3Đại biểu dự lễ khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 4Tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản tại lễ khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 5Nghệ sỹ Việt Nam, Nhật Bản biểu diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 6Tiết mục văn nghệ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam năm 2023. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 7Tiết mục văn nghệ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam năm 2023. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 8Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Quyết định công nhận 2 Bảo vật Quốc gia cho tỉnh Hà Nam gồm: Bia đá chùa Giàu và Trống đồng Tiên Nội 1. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam ảnh 9Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia với 4 di tích của Hà Nam gồm: Di tích Lịch sử Căn cứ địa Lạt Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng); Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn (xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng); Quần thể Danh lam thắng cảnh Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng); Di tích Lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục