HLV tạo cú sốc lớn cho Argentina là người quen của bóng đá Việt Nam

Nhà cầm quân 54 tuổi người Pháp từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định vào năm 2004. 18 năm sau, ông Herve Renard góp mặt ở World Cup và giúp Saudi Arabia thắng đội tuyển Argentina.
HLV tạo cú sốc lớn cho Argentina là người quen của bóng đá Việt Nam ảnh 1Ông Herve Renard, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Saudi Arabia trong trận đấu gặp Argentina. (Ảnh THX/TTXVN)

Đội tuyển Saudi Arabia đã làm nên cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu World Cup 2022 khi đánh bại đội tuyển Argentina của Lionel Messi với tỷ số 2-1, trong khuôn khổi bảng C, và công lớn thuộc về huấn luyện viên người Pháp Herve Renard.

Chiến lược gia 54 tuổi này chính là người quen của bóng đá Việt Nam, khi từng dẫn dắt câu lạc bộ Sông Đà Nam Định thi đấu ở V-League vào năm 2004.

Người đứng sau chiến thắng của đội tuyển Saudi Arabia chính là huấn luyện viên Herve Renard. 18 năm sau, ông Herve Renard đã có 2 chức vô địch châu Phi, hai lần góp mặt ở World Cup (cùng Maroc năm 2018) và giờ đã giúp Saudi Arabia thắng đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới là Argentina.

Như đã nói, trong sự nghiệp của mình, ông Herve Renard đã làm nên những thành tích đáng nể như vô địch Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2012 với đội tuyển Zambia, vô địch CAN 2015 với Côte d’Ivoire.

Nhưng chắc chắn chiến thắng của Herve Renard trước đội tuyển Argentina sẽ được người ta nhắc đến nhiều nhất.

HLV tạo cú sốc lớn cho Argentina là người quen của bóng đá Việt Nam ảnh 2Herve Renard khi còn dẫn dắt Nam Định năm 2004 (Nguồn: FB Duong Bat Hoi)

Trước trận đấu, huấn luyện viên Herve Renard phát biểu: "Messi là huyền thoại bóng đá. Nếu nhìn vào các thống kê của Messi tại Paris Saint-Germain, có thể thấy cậu ấy là cầu thủ kiến tạo hay nhất bên cạnh Neymar. Messi vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp rất cao.

Tuy nhiên chúng tôi không thể vì thế mà quên đi những cầu thủ khác của đội tuyển Argentina bởi vì họ cũng là những cầu thủ rất giỏi. Tôi không nghĩ đội tuyển Saudi Arabia sẽ giành vé vào vòng trong, tuy nhiên chúng tôi có mặt ở đây để chiến đấu và đảo ngược các  dự đoán.

Ở World Cup luôn có những bất ngờ và đó là những gì mà chúng tôi mong muốn tạo ra. Chúng tôi rất thích thú khi mọi người không chú ý tới mình. Cho dù nhiều người coi là đội lót đường thì chúng tôi chẳng bận tâm."

Rốt cuộc, đội tuyển Saudi Arabia đã gây ra bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2022 tính đến thời điểm này khi quật ngã ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Argentina.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi mà trước đó, các đại diện của châu Á như Qatar và Iran đều nhận thất bại đáng buồn.

Với Herve Renard, trận thắng này giúp ông trả món nợ thua huấn luyện viên Scaloni hồi 2019. Khi đó, ông Herve Renard dẫn dắt đội tuyển Maroc thua 0-1 trước Argentina (không có Messi).

Ba năm sau, đội tuyển Argentina mạnh hơn với sự góp mặt của Messi, nhưng Herve Renard lại là người nở nụ cười cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục