Hộ chiếu vaccine Việt Nam được 14 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận

Hiện hộ chiếu vaccine Việt Nam đã được chấp nhận tại Australia, Belarus, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, Maldives, Palestine, Philippines, Anh, Mỹ, Ai Cập, New Zealand, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính đến ngày 16/2, đã có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Đây là thông tin do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung cấp cho các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 17/2.

Hiện hộ chiếu vaccine Việt Nam đã được chấp nhận tại Australia, Belarus, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, Maldives, Palestine, Philippines, Anh, Mỹ, Ai Cập, New Zealand, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ.

Việt Nam cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kể từ ngày 1/1/2022, khách quốc tế đến Việt Nam đã tiêm vaccine đầy đủ và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính chỉ phải tự cách ly tại nhà hoặc nơi ở trong ba ngày sau khi nhập cảnh.

Chính phủ Việt Nam cũng quyết định nối lại hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 15/3./.

(Vietnam+)