
Hà Nội xây dựng quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm quy mô hơn 2ha
Tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14 ha.
Tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14 ha.
Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và Tháp Rùa vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử nhưng khung cảnh xung quanh đã chuyển mình mạnh mẽ. Sắp tới đây, Hà Nội sẽ cải tạo mạnh mẽ không gian xung quanh hồ, tạo điểm nhấn cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Hồ Hoàn Kiếm sắp "khoác áo mới" với kế hoạch cải tạo không gian. Để thực hiện, 11 trụ sở cơ quan lớn cùng 40 hộ dân sẽ phải di dời, kèm chính sách đền bù cao nhất từ trước đến nay với các hộ dân.
Để phục vụ dự án cải tạo phía đông Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) thành quảng trường-công viên đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ di dời 40 hộ dân và 11 trụ sở cơ quan, đơn vị.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ di dời 11 trụ sở cơ quan và 40 hộ dân để phục vụ dự án cải tạo phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, các cơ quan, đơn vị được di dời sẽ được bố trí địa điểm làm trụ sở mới.
Từ 19 giờ đến 24 giờ ngày Chủ nhật (9/3/2025), tạm dừng hoạt động kinh doanh của các gian hàng đoạn từ ngã 5 Hàng Đào tới ngã 3 Hàng Đào-Gia Ngư.
Ủy ban Nhân dân thành phố tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập," đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng (sau khi phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”).
Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án tổ chức, bố trí 4 điểm trung chuyển theo các hướng của khu vực hạn chế xe trên 16 chỗ đi vào khu vực phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm.
Ngày 31/1 (mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ), đông đảo người dân và du khách đã đến các khu du lịch, các điểm vui chơi công cộng để du Xuân, tận hưởng không khí Tết an lành và ấm áp.
Những tiếng hô 'Việt Nam vô địch' vang lên từ khắp nơi. Khoảnh khắc này sẽ được ghi nhớ, như một biểu tượng của niềm tin và sự đoàn kết của tất cả mọi người, dù ở bất kỳ đâu trên mảnh đất hình chữ S.
Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử và văn hóa, mà còn cuốn hút bởi sự đa dạng và đặc biệt của những con phố "riêng có".
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), phố phường Hà Nội được trang trí hàng loạt băng rôn, cụm pano, tranh cổ động đầy ý nghĩa và tự hào.
Từ tháng 5 tới đầu tháng 6 là thời điểm hoa phượng - loài hoa báo hiệu mùa Hè - nở nhiều nhất.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, quận Hoàn Kiếm kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận tới 6 ngày, từ ngày 26/4 (thứ Sáu) đến hết ngày 1/5 (thứ Tư).
Ngày 29 Tết, thời tiết tuy lạnh nhưng khô ráo, giao thông cũng thông thoáng và không gian quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến để du Xuân sớm cho nhiều người dân và du khách quốc tế.
Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực Phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp) và mở lại từ ngày 23/2/2024 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Chiều 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan không gian văn hóa, lịch sử Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức ẩm thực Hà Nội.
Trong buổi tối cuối cùng của năm 2023 Dương lịch, hàng chục ngàn người tập trung tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng trọn vẹn không khí chào đón năm mới bên gia đình, người thân và bạn bè.
Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc dân tộc Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Bí thư Hà Nội đánh giá các hoạt động văn hóa hội chợ ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm thời gian qua còn lộn xộn, mất mỹ quan, chưa phù hợp không gian văn hóa chung, chỉ nên tổ chức các sự kiện đặc sắc ...