Theo thống kê, tính đến 7 giờ ngày 31/10, mưa lũ ở miền Trung đã làm 24 người chết, mất tích; 56 nhà bị sập, cuốn trôi; hiện còn 116.789 nhà còn bị ngập; 4.871ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại.
Tại một số địa phương của xã Thuận Bắc và xã Thuận Nam (tỉnh Khánh Hòa), nhiều diện tích sản xuất lúa Hè Thu của người dân nơi đây đang bị héo khô theo từng ngày, nguy cơ mất trắng là khó tránh khỏi.
Hồ chứa Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai.
Các doanh nghiệp sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo bão, mưa lũ tới các thuê bao trên địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng theo yêu cầu của Bộ; sẵn sàng roaming giữa các mạng di động.
Các công ty thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã bám sát diễn biến tình hình thời tiết và mưa lớn để chủ động điều tiết xả nước và cắt lũ về hồ nhằm đảm bảo an toàn các công trình.
Thành phố Hà Nội dự kiến chi khoảng 666 tỷ đồng, trong đó có khoảng 540 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp, chống xuống cấp các công trình đập, hồ bị hư hỏng, xuống cấp.
Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội, thành phố có 405 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần đầu tư kinh phí sửa chữa lớn, trong đó có 174 trạm bơm, 65 cống, 16 hồ thủy lợi.
Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm trong lòng hồ thủy lợi rộng tới 16ha, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể cháu K’Khương, nạn nhân mất tích sau vụ lật xuồng trưa 24/3.
Chiều 1/3, người dân phát hiện hai cháu L.T.T.T và N.T.H.N (cùng 13 tuổi, học lớp 7A3-Trường THCS Lê Lợi, xã Đắk N’Drót) tử vong do đuối nước tại hồ thủy lợi Bon Đắk Rla.
Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các chủ hồ, đập thủy điện xây dựng các phương án điều tiết vận hành cụ thể theo các kịch bản mưa bất thường dự báo từ ngày 6-8/12.
Mưa to liên tục trên diện rộng những ngày qua khiến mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tăng nhanh; toàn tỉnh có 40/153 hồ thủy lợi đạt 100% dung tích thiết kế.
Từ nay đến ngày 20/10, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng của tổ hợp các hình thái thời tiết xấu, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.
Ông Trương Xuân Tý, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam cho biết do lượng mưa lớn nên các hồ thủy lợi, thủy điện đã tích đầy nước.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền tỉnh Đắk Nông cần phải có cảnh báo “nguy cơ khẩn cấp” với người dân ở phía dạ du đập thủy lợi Đăk N’Ting.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội phát sinh 131 vụ việc vi phạm pháp luật thủy lợi với những hành vi đóng cọc, đổ đất... vào công trình và vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi.
Hiện nay, dung tích mực nước các hồ thủy lợi đạt hơn 71%, hồ thủy điện đạt 44% so với thiết kế. Nguy cơ hạn hán xảy ra chủ yếu tập trung tại vùng gò đồi, ven biển, cát nội đồng và vùng cao.
Ba thanh niên được nhân viên quản lý hồ thủy lợi Yên Lập nhắc nhở không xuống tắm nhưng đã tự đi đường rừng ra sát giữa lòng hồ để chơi, sau đó rủ nhau xuống tắm.
Ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc, doanh nghiệp đã chủ động khắc phục hậu quả bằng cách lấy đất từ lòng hồ Khe Rò 3 đưa lên bù đắp lại lượng đất đã lấy đi, qua đó trả lại nguyên trạng.
Đại diện Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Hải Lăng cho biết sẽ tham mưu UBND huyện yêu cầu khắc phục bằng cách lấy đất nạo vét ở lòng hồ Khe Rò 3 đưa lên bù đắp lại lượng đất rừng đã lấy đi.
Các hành vi lấn chiếm phổ biến là xây dựng công trình nhà cửa, quán càphê; sản xuất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi; xâm phạm công trình mặt đập chứa nước, kênh dẫn nước.