Quảng Nam: Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện đã tích đầy nước

Ông Trương Xuân Tý, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam cho biết do lượng mưa lớn nên các hồ thủy lợi, thủy điện đã tích đầy nước.
Quảng Nam: Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện đã tích đầy nước ảnh 1Lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục tăng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Các ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 160mm, có nơi lớn hơn như: Nông Sơn 242mm, Thăng Bình 319mm, Giao Thủy 344mm, Ái Nghĩa 351mm...

Ông Trương Xuân Tý, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam cho biết: Do lượng mưa lớn nên các hồ thủy lợi, thủy điện đã tích đầy nước, cụ thể như: Đối với 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý đã có 4 hồ tích đầy: hồ Nước Rôn, Đá Vách, Phú Lộc, Hương Mao; 2 hồ tích đạt từ trên 70-90%: hồ Khe Tân, Thạch Bàn; các hồ còn lại tích dưới 50%. Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý đã có 4 hồ tích đầy, còn lại các hồ đạt dưới tràn từ 0-1m. Đồng thời, mức nước các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 đều ở dưới cao trình mực nước đón lũ.

Hiện nay còn 90 tàu cá Quảng Nam với 2.529 lao động trên biển thuộc khu vực Hoàng Sa và Trường Sa đã được thông báo tìm nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị ngập sâu, các phương tiện qua lại gặp khó khăn.

[Hạn chế huy động thủy điện lớn, dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo]

Dự báo, mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư. Mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; có thể gây thiệt hại cho các công trình đang thi công, các hoạt động kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Các sông trên địa bàn Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Tỉnh Quảng Nam ban hành các văn bản về việc chủ động ứng phó với mưa lũ; đề nghị các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn chú ý theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kiểm tra, cắm biển báo các khu vực có nguy xảy ra sạt lở đất; thực hiện phương châm 4 tại chỗ đảm bảo an toàn cho người, công trình tài sản của nhà nước và nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục