Những mặt hàng xuất khẩu tiếp tục lập kỷ lục trong năm 2025
Tính đến 15/11, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu quen thuộc vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó có tôm hùm, sầu riêng, càphê, hồ tiêu và hạt điều.
Tính đến 15/11, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu quen thuộc vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó có tôm hùm, sầu riêng, càphê, hồ tiêu và hạt điều.
Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 10 năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu của cả nước đạt 197.100 tấn, tương ứng 1,33 tỷ USD, chính thức vượt qua mức kim ngạch kỷ lục 1,31 tỷ USD của cả năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu giải quyết nhanh các vướng mắc xuất khẩu thanh long, hồ tiêu sang EU để tránh thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nông dân.
Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam nhận định chính sách thuế có thể được nới lỏng và nhu cầu tăng trở lại, triển vọng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa cuối năm sẽ khả quan hơn.
Sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu và xu hướng chuộng sản phẩm đạt chuẩn cao hiện nay chính là cơ hội để hồ tiêu Việt Nam tái định vị trên bản đồ xuất khẩu thế giới.
Vào thời điểm đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch tiêu năm 2025, nhiều hộ dân tại các vùng trồng tiêu lớn của tỉnh Quảng Trị đang phải đối mặt với vụ mùa "thất bát" nhất trong những năm trở lại đây.
Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tháng 4/2025 Việt Nam xuất khẩu được 26.590 tấn hồ tiêu các loại, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 1,3% nhưng giá trị tăng 58,%.
Việt Nam đang là thủ phủ của nhiều loại nông sản như gạo, càphê, hồ tiêu với thặng dư thương mại rất cao; trong đó, hồ tiêu được ví là là “vàng đen” của Việt Nam và còn nhiều dư địa để tăng trưởng.
Nhờ có sự tăng trưởng tích cực trong xuất khẩu một số mặt hàng nông sản như càphê, cao su, thủy sản... nên xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 2/2025 đã tăng tới hơn 37%.
Sự hồi phục mạnh mẽ của giá hồ tiêu không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, khẳng định vị thế của hồ tiêu Gia Lai trên thị trường quốc tế.
Sản lượng hồ tiêu toàn cầu dự báo tiếp tục sụt giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ ổn định là động lực giúp giá tiêu năm 2025 giữ ở mức cao, tạo đà cho xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.
Khép lại năm 2024, bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk có nhiều gam màu sáng: 12/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; quy mô nền kinh tế duy trì đà phát triển tốt; GRDP ước đạt 145.366 tỷ đồng.
Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã đưa ra những khuyến cáo đề nghị người dân không nên ồ ạt trồng hồ tiêu mà nên phát triển theo hướng bền vững hơn.
Lũy kế 10 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 219.387 tấn hồ tiêu các loại; trong đó, tiêu đen đạt 193.892 tấn, tiêu trắng đạt 25.495 tấn; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỷ USD.
Sau những biến động của giá tiêu trong thời gian qua, giá hồ tiêu trong nước lẫn thị trường thế giới đã có chuyển biến tăng dần. Đây là tín hiệu vui của toàn ngành hồ tiêu Việt Nam.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, đến ngày 30/7, Việt Nam đã xuất khẩu được 164.357 tấn hồ tiêu các loại; trong đó tiêu đen đạt 145.330 tấn, tiêu trắng đạt 19.027 tấn.
Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông-thủy sản chất lượng cao sang Ấn Độ như hoa quả chế biến, trái cây tươi, chè, càphê, gia vị, ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc, cá tra/ba sa.
Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho biết, hiện Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về cung cấp và chế biến gia vị sau Ấn Độ và Trung Quốc, riêng hồ tiêu Việt Nam hiện vẫn đứng top 1 thế giới.
Bốn tháng đầu năm, EU đã nhập khẩu tổng cộng 11.359 tấn hồ tiêu từ Việt Nam với trị giá hơn 48,5 triệu euro, tăng 25,1% về lượng và 32,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá hồ tiêu khô ở Quảng Trị tăng cao, hiện ở mức từ 180.000-190.000 đồng/kg, cao gấp hơn 2 lần so với năm ngoái, do đó người trồng loại cây lấy hạt này rất phấn khởi.