Hỗ trợ dây cáp treo, đóng bè mảng giúp người dân Mù Cang Chải sau lũ

Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đã hỗ trợ dây cáp treo cho xã Lao Chải và huy động lực lượng tại chỗ đóng bè, mảng để vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Hỗ trợ dây cáp treo, đóng bè mảng giúp người dân Mù Cang Chải sau lũ ảnh 1Đợt mưa lũ từ ngày 5/8 đến nay khiến xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại các bản Hú Trù Lìm, Dào Cu Nha, Hồng Nhì Lá, Xéo Dì Hồ và bản Đề Sủa. Nhờ có cáp treo mà lực lượng dân quân có thể vào giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong đợt mưa lũ từ ngày 5/8 đến nay, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, nhất là tại các bản Hú Trù Lìm, Dào Cu Nha, Hồng Nhì Lá, Xéo Dì Hồ và Đề Sủa.

Toàn xã có 92 nhà bị ảnh hưởng, 26/92 nhà bị thiệt hại từ 70-100%, 5 nhà bị sập hoàn toàn và 18 nhà cần di dời khẩn cấp. Cùng với đó, hàng chục ha lúa, ngô bị thiệt hại do sạt lở.

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, xã đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện huy động 4 trung đội dân quân tự vệ vào các bản hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; bố trí cán bộ xã rà soát, hỗ trợ các hộ dân kịp thời có chỗ ăn nghỉ.

Để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề tại xã Lao Chải, chiều 9/8, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ xã dây cáp treo và huy động lực lượng tại chỗ đóng bè, mảng để vận chuyển nhu yếu phẩm. Nhờ đó, lực lượng dân quân thuận lợi hơn trong việc giúp đỡ các hộ làm lại nhà cửa và di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

[Yên Bái: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải]

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cụ thể, mưa lũ làm 4 người chết, 189 ngôi nhà bị hư hỏng (chủ yếu ở huyện Mù Cang Chải), trong đó, 51 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Một số điểm trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc với hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt lở… Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính ban đầu khoảng trên 80 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng tại chỗ tập trung khắc phục hậu quả; bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời cho các hộ dân có nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hỗ trợ 18 triệu đồng/người đối với gia đình có người bị chết; 40 triệu đồng/hộ đối với gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 30 triệu đồng/hộ với các hộ phải di dời khẩn cấp; 20 triệu đồng/hộ đối với các hộ có nhà bị hư hỏng nặng.

Hàng nghìn suất quà, lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt thiết yếu đã được chuyển tới bà con vùng lũ để sớm ổn định cuộc sống.../.

Đợt mưa lũ từ ngày 5/8 đến nay khiến xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại các bản Hú Trù Lìm, Dào Cu Nha, Hồng Nhì Lá, Xéo Dì Hồ và bản Đề Sủa. Nhờ có cáp treo mà lực lượng dân quân có thể vào giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đợt mưa lũ từ ngày 5/8 đến nay khiến xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại các bản Hú Trù Lìm, Dào Cu Nha, Hồng Nhì Lá, Xéo Dì Hồ và bản Đề Sủa. Nhờ có cáp treo mà lực lượng dân quân có thể vào giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Toàn xã Lao Chải có 92 nhà bị ảnh hưởng, 26/92 nhà bị thiệt hại từ 70-100%, 5 nhà bị sập hoàn toàn và 18 nhà cần di dời khẩn cấp và hàng chục ha lúa, ngô bị thiệt hại do sạt lở. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Toàn xã Lao Chải có 92 nhà bị ảnh hưởng, 26/92 nhà bị thiệt hại từ 70-100%, 5 nhà bị sập hoàn toàn và 18 nhà cần di dời khẩn cấp và hàng chục ha lúa, ngô bị thiệt hại do sạt lở. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ xã Lao Chải làm dây cáp treo và huy động lực lượng tại chỗ đóng bè, mảng để vận chuyển nhu yếu phẩm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ xã Lao Chải làm dây cáp treo và huy động lực lượng tại chỗ đóng bè, mảng để vận chuyển nhu yếu phẩm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng dân quân vào giúp đỡ người dân làm lại nhà cửa và di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng dân quân vào giúp đỡ người dân làm lại nhà cửa và di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhờ có cáp treo mà lực lượng dân quân có thể vào giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhờ có cáp treo mà lực lượng dân quân có thể vào giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục