Hoa mận trắng tinh khôi hút khách ở vùng cao Púng Luông
Cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 160km, nằm ở độ cao khoảng trên 1.300m so với mực nước biển, xã vùng cao Púng Luông có khí hậu phù hợp để trồng cây mận lai trái mùa.
Cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 160km, nằm ở độ cao khoảng trên 1.300m so với mực nước biển, xã vùng cao Púng Luông có khí hậu phù hợp để trồng cây mận lai trái mùa.
Điểm nhấn Festival Khèn Mông-Lễ hội hoa Tớ Dày năm nay là chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Lễ hội Khèn hoa” và màn đồng diễn của 500 diễn viên.
Những ngày này, khi gió lạnh bắt đầu tràn về, cũng là thời điểm trên các sườn núi cao ở xã Mù Cang Chải ngập tràn sắc hồng của hoa Tớ Dày hay còn gọi là đào rừng.
Những chùm hoa Tớ Dày khoe sắc hồng rực, thu hút du khách đến với vùng cao Mù Cang Chải.
Đến với xã vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai) những ngày cuối năm, du khách được thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vỹ, những thửa ruộng bậc thang trải dài và sự thuần khiết của loài hoa rừng Tớ Dày.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái đã huy động phương tiện, máy móc và rọ đá di chuyển tới điểm sạt lở để khắc phục sự cố. Tối 2/10, các đơn vị đã đã tạo được nền đường để cho xe máy đi qua.
Do mưa lớn kéo dài, khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng làm chia cắt giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).
Du khách đến Lào Cai được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động từ Festival “Nghiêng say mùa thu” ở Bắc Hà đến “Lễ hội mùa vàng” ở Mù Cang Chải, tận hưởng những trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Mưa to kèm dông lốc đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến Quốc lộ 32 với 20 điểm sạt lở làm ách tắc giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) và xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu).
Do ảnh hưởng của bão số 5, tuyến đường Quốc lộ 32 bị sạt lở 20 điểm (đoạn qua thôn Tà Chơ, đèo Khau Phạ) làm ách tắc giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải, Than Uyên (Lai Châu).
Những thửa ruộng bậc thang “phủ” đầy nước tương phản với ánh nắng, màu nước hòa quyện với màu đất, màu cây cối, màu mây trời khiến Mù Cang Chải mùa nước đổ đẹp tựa như một bức bích họa.
Tờ Independent (Anh) gợi ý 6 điểm đến tuyệt đẹp của Việt Nam gồm Mù Cang Chải, Mũi Né, Bái Tử Long, Phong Nha, Quy Nhơn, Đà Lạt, mang đến cho du khách trải nghiệm yên bình.
Tờ Independent (Anh) gợi ý 6 điểm đến tuyệt đẹp nhưng ít người biết gồm Mù Cang Chải, Mũi Né, Bái Tử Long, Phong Nha, Quy Nhơn, Đà Lạt, mang đến cho du khách trải nghiệm yên bình.
Mù Cang Chải (Yên Bái) được thiên nhiên ban tặng Khu bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo rộng hơn 20.000ha với những cánh rừng nguyên sinh kỳ vĩ và thảm thực vật, động vật phong phú, đa dạng.
Mặc dù mỗi địa phương có những tiềm năng, lợi thế với điều kiện riêng biệt nhưng để gặt hái được những "quả ngọt," hai tỉnh Lào Cai-Yên Bái luôn giữ mối quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện.
Huyện Mù Cang Chải có nhiều đảng viên dân tộc thiểu số trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng và các phong trào thi đua; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.
Huyện Mù Cang Chải đã thực hiện xóa 771 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công, trở thành điểm sáng trong công tác xóa nhà tạm của tỉnh Yên Bái.
Đến với bản vùng cao Lùng Cúng (huyện Mù Căng Chải, Yên Bái), người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của các loài hoa, nhất là sắc hồng của hoa đào mang đậm chất núi rừng Tây Bắc.
Trong sáng 27/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Trống Páo Sang, Khau Phạ và Kháu Nha thuộc xã La Pán Tẩn; đỉnh Lùng Cúng thuộc xã Nậm Có.
Từ đêm 26/1, nhiệt độ ở Mù Cang Chải xuống thấp dưới 10 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá tại đỉnh Trống Páo Sang, Khau Phạ và Kháu Nha thuộc xã La Pán Tẩn; đỉnh Lùng Cúng thuộc xã Nậm Có.