Các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Cần Thơ, Ninh Bình, Đồng Nai tổ chức trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân nhân dịp Quốc khánh 2/9/2025.
Chủ đề của Ngày hội chứng Down thế giới năm 2025 là “Cải thiện hệ thống hỗ trợ,” nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người giúp đỡ những người mắc hội chứng này.
Tâm thần phân liệt là một dạng rối loạn tâm thần đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng, biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau, về lâu dài có thể làm thay đổi nhân cách của bệnh nhân.
Những địa chỉ như Nhà Nhân ái ở Lào Cai, Ngôi nhà Bình Yên ở Hà Nội được ví như nơi trú ẩn an toàn, là gia đình mới của những cô gái trẻ từng bị mua bán được giải cứu hoặc tự giải thoát trở về.
Tham gia Chương trình Sứ giả Thể thao, 50 huấn luyện viên và vận động viên khuyết tật Việt Nam sẽ được hai chuyên gia Hoa Kỳ trang bị kiến thức chuyên môn và hướng dẫn phương pháp nâng cao thành tích.
Tự kỷ là một rối loạn, không phải là bệnh và cũng không lây lan, vì thế, hiểu đúng về tự kỷ sẽ giúp phát hiện và can thiệp sớm để trẻ không bị kỳ thị, xa lánh và được nâng cao chất lượng sống.
Với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế-xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá sự đùm bọc, nuôi dưỡng, giáo dục chu đáo đã giúp các cháu khuyết tật xóa đi mặc cảm, tự ti, hòa nhập cộng đồng, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Hiện nay, tất cả trẻ bị nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được phát hiện, quản lý theo hồ sơ, bảo mật thông tin và bảo đảm hưởng đầy đủ chế độ chăm sóc sức khỏe, chính sách theo quy định của nhà nước.
Nếu được phát hiện, can thiệp sớm từ khi trẻ 2-3 tuổi và thậm chí là ngay từ 6 tháng khi trẻ có các dấu hiệu sớm, theo hướng tích cực, đúng phương pháp, hầu hết người tự kỷ đều tiến bộ.
Ngoài chính sách bảo trợ xã hội, giải pháp tối ưu giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng là trao cho họ niềm tin, hỗ trợ dạy nghề, tạo cơ hội việc làm phù hợp từng người, theo từng dạng tật.
Cuộc gặp mặt giữa chị Nguyễn Thị Biên ở thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, và gia đình sau 28 năm chị bị lừa bán sang Trung Quốc thật nghẹn ngào, xúc động...
Với những chương trình, hoạt động của người khuyết tật và vì người khuyết tật đã thu hút mạnh mẽ sự ủng hộ, tham gia hỗ trợ của cộng đồng cho cứu trợ, trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Đào tạo nghề cho người khuyết tật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác trợ giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Vào tháng 8 vừa qua, đã có gần 2.500 phạm nhân được tha tù trước thời hạn. Đây là một trong nhiều chính sách nhân đạo, khuyến khích người đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải...
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam 30/4, Công an thành phố Hà Nội đã giảm thời hạn chấp hành án cho 101 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn.
30 năm đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh, cô Trần Thị Ngời đã giúp cho rất nhiều thế hệ người câm điếc ở TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn và hòa nhập tốt với cộng đồng.
Mặc dù luật pháp Việt Nam quy định rõ quyền của người nhiễm HIV nhưng trên thực tế những đối tượng này vẫn gặp nhiều trở ngại từ xã hội trong việc hòa nhập với cộng đồng.
48 người được vinh danh đại diện cho những hội viên Hội người mù đã vượt qua mọi khó khăn vươn lên, không chỉ hòa nhập cộng đồng mà còn đạt được những thành tích đáng nể trong cuộc sống.