Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 28/1/2026.
Hội đồng Xét xử cho rằng việc hoãn phiên tòa để gia đình bị cáo và các bị cáo có thời gian khắc phục hậu quả vụ án cho bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngày 26/12, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn FLC theo trình tự phúc thẩm.
Người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Cao Thảo Loan (con gái Trần Thị Hiền) do đề nghị hoãn phiên tòa không được chấp nhận nên đã có hành vi gây rối trong phòng xử án.
Hai luật sư của bị cáo Bùi Văn Hòe cần thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị các luận cứ bào chữa cho thân chủ nên đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa dự kiến diễn ra vào 31/5.
Do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp gặp vấn đề về sức khỏe, phải nhập viện để theo dõi và điều trị nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xét xử vụ sai phạm trong hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng.
Tại phiên tòa 11/5, có 1 bị cáo chết do bệnh và 1 bị cáo xin hoãn vì lý do sức khỏe nên đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, Hội đồng xét xử hội ý và quyết định hoãn phiên tòa.
Bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Xét thấy số lượng người bị hại không đến tòa quá nhiều nên đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư tham gia phiên tòa cùng đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại và bị cáo.
Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn Phiên tòa phúc thẩm theo đề nghị của bị cáo Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) do vắng luật sư bào chữa.
Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của cựu Thủ tướng Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này, do ông Najib vừa trở về từ vùng dịch và đang phải cách ly.
Khi hồ sơ vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã chuyển tới Tòa án một số tài liệu và chứng cứ mới, được thu thập theo quyết định của VKSND tối cao.
Hội đồng xét xử đã triệu tập 1.065 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 10 người làm chứng, tuy nhiên, có rất ít người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự.
Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 2/5 tới, đồng thời bác đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn của bị cáo Trần Hữu Tiệp.
Tòa án Tối cao Ai Cập đã hoãn phiên tòa cuối cùng xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak liên quan tới việc sát hại hàng trăm người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ năm 2011.