Việc Đại sứ Lào tại Mỹ Phoukhong Sisoulath chọn thăm Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp Quốc khánh làm sự kiện ngoại giao đầu tiên cho thấy tầm quan trọng đặc biệt mà Lào dành cho mối quan hệ với Việt Nam.
Tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế, đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện tinh tế, ấn tượng và chân tình qua các hoạt động đối nội và đối ngoại của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, việc ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 là rất cần thiết và kỳ vọng sẽ giải quyết được nhiều vướng mắc mà ngành Ngoại giao đang gặp phải.
Những kết quả quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong nửa nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội XIII thể hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước.
Cuốn sách của tác giả Nguyễn Chiến Thắng cho thấy phần nào cuộc đời, sự nghiệp, vai trò của một đại sứ - người đại diện cho quốc gia, dân tộc ở trên phương diện đối ngoại.
Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhận định Việt Nam đang trên đà tiến lên nhanh chóng để đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của các dân tộc khác.
Tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ACC, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với Venezuela và Mỹ Latinh.
Trong suốt chuyến thăm, các cơ quan báo chí hàng đầu của Uruguay đưa tin đậm nét và đầy đủ về các hoạt động quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn trân trọng và kiên định trong việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Có thể nói, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 đã rất thành công, tạo đà để năm 2023 tiếp tục phát huy những thế mạnh và đặc trưng riêng có, thiết thực phục vụ phát triển đất nước.
Nhìn lại những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2022, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm 2 bài “Đối ngoại Quốc hội phục vụ phát triển đất nước."
Tại cuộc gặp mặt với cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh thông tin đối ngoại là điểm sáng nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước cũng như của ngành Ngoại giao.
Sau 2 năm gián đoạn do COVID-19, trong năm 2022, nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam cho thấy hoạt động đối ngoại sôi nổi.
Trong 10 kỳ họp qua, Quốc hội đã thông qua 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều đạo luật giữ vị trí, vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật.
Hoạt động đối ngoại góp phần quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc và thu hút nguồn ngoại lực to lớn phát triển KT-XH.
Để thực hiện mục tiêu Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, sứ mệnh to lớn của ngoại giao Việt Nam là góp phần “giữ nước sớm, từ xa, từ khi nước còn chưa nguy,"
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao theo dõi sát, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện cần quan tâm đến việc tìm nguồn lực phát triển đất nước, nhất là các nguồn lực ODA, FDI và các nguồn lực khác.
Các ý kiến tập trung vào các nội dung như xây dựng đảng, văn hóa, con người, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...