Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy và trò nhà trường, nhất là các học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.
Tại nhiều xã biên giới Quảng Trị, việc duy trì sĩ số học sinh luôn là bài toán khó đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực của thầy cô giáo, lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương để giữ con chữ cho trẻ.
Thầy Hà Cảnh Dinh là một trong 60 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước được Bộ Giáo dục-Đào tạo phối hợp TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gặp gỡ, vinh danh.
Địa phương đang khẩn trương giải quyết sự cố sạt lở tại Trường Trung học cơ sở Lâm Phú; đồng thời yêu cầu xã Lâm Phú lập hàng rào, phân công người trực 24/24 giờ để cảnh báo vùng nguy hiểm cấm vào.
Bước vào năm học mới, quân và dân huyện đảo Trường Sa thể hiện sự quan tâm, động viên các giáo viên và học sinh khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thi đua “dạy tốt-học tốt."
Các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Vòng tay Việt Nga đã bàn giao Phòng Tin học cho điểm trường Cốc Chom, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bảo Toàn, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Trong quá trình đi thăm em ruột đang học ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học số 1 Mường Mươn ở Điện Biên, Cháng A Dơ và bạn cùng lớp là Mùa A Lông đã bị đuối nước.
Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn được đầu tư về cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 406 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương.
Việc dạy tiếng Anh cho học sinh người Mông lớp 3 rất khó khăn khi các em nói tiếng phổ thông còn chưa sõi nên cô giáo Nguyễn Thị Hoa dành toàn bộ ngoài giờ để tìm phương pháp giảng dạy phù hợp nhất.
Gần 20 năm với nghề giáo, cô Trịnh Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học-Trung học Cơ sở Vàng Đán, đã "gieo mầm" hy vọng cho nhiều thế hệ học sinh nơi đây.
Báo Điện tử VietnamPlus vừa tổ chức chương trình thiện nguyện năm 2022 với thông điệp “Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng cao” tại các huyện biên giới như Bảo Lạc (Cao Bằng), Quế Phong (Nghệ An).
“Ngày hội đọc sách Chồi” không chỉ lan tỏa văn hóa đọc trong sinh viên Việt Nam tại Moskva mà nguồn thu từ sự kiện sẽ được đóng góp vào quỹ “Nuôi em” hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng cao trong nước.
Tính đến ngày 7/10, chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại tỉnh Lào Cai đã nhận được sự ủng hộ với tổng trị giá tiền mặt là gần 5 tỷ đồng cùng 30 máy tính, 370 điện thoại thông minh (smartphone).
Ngay từ sáng sớm, với tiết trời se lạnh của vùng cao núi đá, các em học sinh vùng cao Hà Giang với những bộ trang phục nhiều sắc màu cùng nắm tay nhau đến dự lễ khai giảng.
1.000 đầu sách gồm sách giáo khoa, sách văn học, khoa học, truyện cổ tích… trong chương trình “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” đã được Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng cho các em nhỏ tỉnh Yên Bái.
Cô giáo người Raglai Chamaléa Thị Khuyên đến tận nhà, theo lên rẫy, động viên phụ huynh và các học trò của mình đến lớp học cái chữ, cô xác định mình sẽ là người mẹ thứ hai của các em.
Không cầu, không phà, không bè, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên phải băng qua con suối Pá Đành chảy cuồn cuộn để tới trường kịp dự khai giảng năm học mới.
Dù còn khó khăn thiếu thốn mọi bề, các thầy cô giáo ở xóm Phia Cò, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vẫn ngày đêm bám lớp, bám trường, ươm cho những con chữ đang nảy mầm ở vùng cao.
Thầy giáo trẻ Vi Văn Thỏa vinh dự là 1 trong 7 giáo viên vùng cao của tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn tham dự Lễ Tuyên dương giáo viên cắm bản tiêu biểu năm 2015 tại Hà Nội.