Hoạt động của Hội đồng Bắc Cực phần lớn bị đóng băng trong 2 năm qua sau khi các nước phương Tây dừng tham gia vào tháng 3/2022 do cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov nhấn mạnh sự tham gia của Nga tại Hội đồng Bắc Cực sẽ phụ thuộc vào việc hoạt động của hội đồng có phù hợp với lợi ích của Moskva hay không.
Canada, Phần Lan, Iceland, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ dự định tiếp tục công việc của mình trong Hội đồng Bắc Cực liên quan các dự án không có Nga tham gia.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng lâu năm của Nga Sergey Lavrov đã nói chuyện thẳng thắn và bình tĩnh về những khác biệt của họ trong cuộc hội đàm bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực.
Bắc Cực trở thành nơi cạnh tranh tài nguyên khốc liệt đối với một bên là Nga, và bên kia gồm Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy. Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với Bắc Cực.
Các nước Bắc Cực cam kết chống lại sự ấm lên của Trái Đất và bảo vệ hòa bình trong khu vực trong bối cảnh tầm quan trọng về địa, chính trị ở khu vực này ngày một gia tăng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết một khi được tổ chức, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ tập trung vào vấn đề ổn định chiến lược trong quan hệ song phương.
Đại diện của Nga tại Hội đồng Bắc Cực, cũng phát đi tín hiệu tích cực, cho biết tuần trước, Nga và Mỹ có cuộc đối thoại "rất mang tính xây dựng" tại hội đồng này.
Hai ngoại trưởng Nga và Mỹ đã điện đàm và "đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp bên lề của phiên họp để giải quyết những vấn đề song phương và toàn cầu quan trọng."
Ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Bắc Cực vừa nhóm họp tại thành phố Rovaniemi của Phần Lan, ngày 7/5 vừa qua để thảo luận về tương lai của Bắc Cực.
Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết không loại trừ khả năng Tổng thống Nga V.Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ D.Trump trong thời gian tới.
Nga hy vọng sớm hoàn tất một kế hoạch chiến lược cho việc hợp tác đa phương tại Bắc Cực trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng Hội đồng Bắc Cực dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Phần Lan.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về tương lai của Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu sau khi Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng rút Mỹ khỏi hiệp định.