Nga cân nhắc lợi ích, để ngỏ khả năng rút khỏi Hội đồng Bắc Cực

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov nhấn mạnh sự tham gia của Nga tại Hội đồng Bắc Cực sẽ phụ thuộc vào việc hoạt động của hội đồng có phù hợp với lợi ích của Moskva hay không.

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov. (Nguồn: RIA Novosti)
Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov. (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 6/2, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov cho biết Nga có thể rút khỏi Hội đồng Bắc Cực nếu hoạt động của tổ chức này không phù hợp với lợi ích của Moskva.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Korchunov cho rằng Hội đồng Bắc Cực đang hoạt động ở “mức thấp nhất.”

Na Uy, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên, đang nỗ lực để tiếp tục nhiệm vụ của mình nhưng vẫn đang tìm kiếm sự hỗ trợ của các thành viên khác trong hội đồng.

Ông Korchunov nhấn mạnh sự tham gia của Nga sẽ phụ thuộc vào việc các hoạt động của hội đồng có phù hợp với lợi ích của Moskva hay không.

Hội đồng Bắc Cực được thành lập năm 1996 là diễn đàn liên chính phủ cấp cao nhằm tạo điều kiện hợp tác trong khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hội đồng bao gồm Đan Mạch (đại diện cho Greenland và quần đảo Faroe), Iceland, Canada, Na Uy, Nga, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.

Các nước luân phiên giữ chức Chủ tịch hai năm một lần. Nga đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bắc Cực vào tháng 5/2021.

Đến tháng 3/2022, các nước phương Tây trong hội đồng đã tuyên bố đình chỉ tham gia mọi hoạt động của tổ chức này do liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tháng 5/2023, chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bắc Cực đã được chuyển cho Na Uy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.