Nga-Mỹ phát tín hiệu hợp tác trước thềm cuộc họp Hội đồng Bắc cực

Đại diện của Nga tại Hội đồng Bắc Cực, cũng phát đi tín hiệu tích cực, cho biết tuần trước, Nga và Mỹ có cuộc đối thoại "rất mang tính xây dựng" tại hội đồng này.
Nga-Mỹ phát tín hiệu hợp tác trước thềm cuộc họp Hội đồng Bắc cực ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải). (Ảnh: CNN/TTXVN)

Nga và Mỹ đã phát tín hiệu hợp tác hiếm hoi trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thành viên Hội đồng Bắc Cực, dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/5.

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp Hội đồng Bắc Cực diễn ra 2 năm/lần, ông Jim de Hart, điều phối viên đặc trách của Mỹ tại khu vực Bắc Cực, nêu rõ quan điểm của Mỹ là cần hợp tác nhiều về hành động chống biến đổi khí hậu, khoa học và giữ gìn hòa bình khu vực.

Từ Moskva, ông Nikolai Korchunov, đại diện của Nga tại Hội đồng Bắc Cực, cũng phát đi tín hiệu tích cực, cho biết tuần trước, Nga và Mỹ có cuộc đối thoại "rất mang tính xây dựng" tại hội đồng này.

Theo kế hoạch, bên lề hội nghị cấp bộ trưởng các nước thành viên Hội đồng Bắc Cực, gồm Nga, Mỹ, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland, diễn ra tại Reykjavik (Iceland), hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp. Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế do quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này đang trong giai đoạn căng thẳng.

[Nga thông báo thời điểm diễn ra cuộc gặp ngoại trưởng với Mỹ]

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm kéo dài bốn ngày (từ 16-20/5) tới các nước có chủ quyền tại Bắc Cực. Đây cũng là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa giới chức hai cường quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức tại Mỹ.

Tín hiệu tích cực trên giữa Nga và Mỹ đã khích lệ các chính phủ, người dân địa phương, nhà đầu tư và các nhóm môi trường vốn đang lo ngại việc thiếu các quy định và nguy cơ gây ảnh hưởng tới môi trường trong bối cảnh các ngành công nghiệp đều hướng về Bắc Cực do đây là khu vực có lượng dầu, khí đốt và khoáng sản lớn nhất còn lại trên thế giới, và có các tuyến đường vận tải biển tiềm năng.

Giới phân tích cho rằng trước thực tế nhiệt độ Trái Đất ấm lên, băng tan nhiều, Bắc Cực trở nên dễ tiếp cận hơn, các nước thành viên Hội đồng Bắc Cực quan tâm hơn tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực cũng như các tuyến hàng hải và vị trí chiến lược của Bắc Cực.

Chính vì thế, song song với các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thăm dò tài nguyên, các nước cũng từng bước tăng cường hiện diện quân sự nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia. Do đó, trước thềm các sự kiện tại Reykjavik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các nước phương Tây không đưa ra các tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.