Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về vấn đề Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nêu rõ giống như các vụ phóng khác kể từ đầu năm nay, "hành động này của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an."
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật do Triều Tiên tiến hành tại một địa điểm không xác định. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 7/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập một cuộc họp kín về vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên.

Đây là cuộc họp thứ hai của Hội đồng Bảo an trong khoảng một tuần qua liên quan vụ phóng này.

Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã đọc một tuyên bố chung của 11 quốc gia - trong đó bao gồm cả những nước không thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như Nhật Bản và Australia, chỉ trích vụ phóng của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng đã "phóng tên lửa đạn đạo."

Bà nêu rõ giống như các vụ phóng khác kể từ đầu năm nay, "hành động này của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an."

Đại sứ Mỹ nêu rõ Washington "sẵn sàng hợp tác và xác định một cách tiếp cận hợp lý, được tất cả các thành viên trong hội đồng chấp thuận" nhằm giải quyết chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Bà cũng cho rằng Hội đồng Bảo an cần "thể hiện quan điểm công khai" về những động thái của Bình Nhưỡng.

[IAEA: Cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên có dấu hiệu hoạt động]

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/3 đưa tin nước này đã tiến hành một "cuộc thử nghiệm quan trọng" để phát triển một vệ tinh do thám, một ngày sau khi có tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo thứ hai chỉ trong một tuần.

Đây là vụ thử nghiệm vũ khí thứ 9 kể từ đầu năm đến nay của Triều Tiên. Tên lửa được phóng từ khu vực Sunan, bay khoảng 270km ở độ cao 560km.

Liên quan vụ phóng này, ngày 7/3, Choson Sinbo - tờ báo thân Triều Tiên có trụ sở tại Nhật Bản - cho biết Bình Nhưỡng sẽ phóng một tên lửa mang theo vệ tinh vào "thời gian và địa điểm" tùy theo quyết định của lãnh đạo nước này, liên quan đến việc phát triển một "vệ tinh do thám" đã được Bình Nhưỡng công bố./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục