Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nêu rõ giống như các vụ phóng khác kể từ đầu năm nay, "hành động này của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an."
Trước đó, ngày 6/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) của Triều Tiên đưa tin nước này đã tiến hành một "cuộc thử nghiệm quan trọng" để phát triển vệ tinh do thám.
Các quan chức phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên của ba nước nhất trí tiếp tục “liên hệ và hợp tác chặt chẽ” để giữ cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trong tầm kiểm soát.
Thủ tướng Fumio Kishida chỉ thị thực hiện tất cả các biện pháp để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ, sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể bay chưa xác định ra hướng Đông về phía Biển Nhật Bản.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết để có thêm thông tin, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang trong quá trình tiến hành phân tích chi tiết.
Vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết tiếp tục phát triển quân đội nhằm đối phó với tình hình quốc tế bất ổn.
Hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn được cho là có tầm bắn tối đa khoảng 400km, khiến phần lớn các khu vực của Hàn Quốc nằm trong phạm vi tấn công của vũ khí này.
Cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc được tổ chức sau khi Mỹ yêu cầu Seoul tăng mạnh mức đóng góp tài chính cho việc duy trì Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.
Theo một báo cáo của CRS, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 5 dường như là nhằm mục đích cải tiến nhiên liệu rắn cũng như các hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bình Nhưỡng.
Động thái của Triều Tiên được giới phân tích cho là nhằm phát đi nhiều thông điệp trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bị đình trệ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.