Hội đồng cấp cao Crimea: 96,77% cử tri ủng hộ sáp nhập Nga

Người đứng đầu Hội đồng cấp cao Crimea về trưng cầu dân ý thông báo 96,77% tổng số cử tri Crimea đã bỏ phiếu chọn sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu ngày 16/3.
Hội đồng cấp cao Crimea: 96,77% cử tri ủng hộ sáp nhập Nga ảnh 1Những người ủng hộ việc Crimea sáp nhập vào Nga mừng chiến thắng tại Sevastopol sau khi có kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ITAR-TASS và Tân Hoa xã, ngày 17/3, người đứng đầu Hội đồng cấp cao Crimea về trưng cầu dân ý Mikhail Malyshev thông báo có tới 96,77% cử tri đã bỏ phiếu chọn sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga trong cuộc trưng cầu được tổ chức ngày 16/3.

Chỉ có 2,51% chọn ở lại Ukraine song với quyền tự trị lớn hơn, trong khi số phiếu không hợp lệ là 0,72%.

Như vậy, số người ủng hộ này còn cao hơn kết quả ban đầu 96,6%. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Malyshev nhận định điều đó thể hiện càng có nhiều người hơn ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga.

Số liệu này chưa bao gồm kết quả kiểm phiếu tại thành phố Sevastopol. Người đứng đầu Ủy ban kiểm phiếu thành phố Sevastopol, Valeri Medvedev thông báo có 95,6% cử tri tại thành phố Sevastopol đồng ý sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga. Tỉ lệ cử tri đi bầu tại thành phố này là 89,5%.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/3, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Rogozin tuyên bố cộng đồng quốc tế phải tôn trọng ý nguyện của người dân Crimea mong muốn sáp nhập vào Liên bang Nga.

Theo ông Rogozin, kết quả này phản ánh người dân Crimea có liên hệ chặt chẽ với nước Nga và nước Nga cần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người Crimea.

Phản ứng về kết quả cuộc trưng cầu, ngày 17/3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông một lần nữa kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế ở Ukraine, sau khi ban lãnh đạo Crimea công bố kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại bán đảo này.

Trả lời báo giới trước thềm chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này, ông Lý Bảo Đông nhấn mạnh rằng chính trị là giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và đối ngoại Catherine Aston đã kêu gọi Nga tiến hành đối thoại trực tiếp với Ukraine và cộng đồng quốc tế để tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã phản đối cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ở Crimea hôm 16/3.

Trả lời báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 17/3 cũng tuyên bố Tokyo không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ở Crimea, đồng thời kêu gọi Nga không sáp nhập vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục