
“Việt Nam là đối tác trụ cột của EU ở Đông Nam Á"
Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định “Việt Nam là đối tác trụ cột của EU ở Đông Nam Á và mối quan hệ Việt Nam-EU xứng đáng được nâng lên tầm cao mới.”
Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định “Việt Nam là đối tác trụ cột của EU ở Đông Nam Á và mối quan hệ Việt Nam-EU xứng đáng được nâng lên tầm cao mới.”
Tối 30/4/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.
Theo dự kiến, trong cuộc họp ngày 8/11, các lãnh đạo EU sẽ dành thời gian thảo luận về một vấn đề không kém phần quan trọng, đó là việc tăng cường năng lực cạnh tranh của châu Âu.
Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), tối 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.
Thông báo của Hội đồng châu Âu cho biết hội đồng đã thông qua các quyết định xác định thâm hụt ngân sách tại 7 quốc gia thành viên đã vượt mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Các nước EU đã tăng chi tiêu quốc phòng trong một thập kỷ và xu hướng này tiếp tục tăng sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát vào năm 2022.
Cuộc họp của Hội đồng châu Âu lần này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc định hình tương lai của EU mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của EU đối với hòa bình, an ninh toàn cầu.
Trước đây, ông Berset là một trong những chính trị gia được ủng hộ rộng rãi nhất tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông đã khiến mọi người bất ngờ bằng tuyên bố rời khỏi Hội đồng Liên bang vào cuối năm 2023.
Hội nghị sẽ thảo luận về các vấn đề cấp bách hiện nay, bao gồm việc tăng cường và đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine, xây dựng chiến lược phòng thủ chung cho châu Âu, tình hình nhân đạo tại Gaza...
Cơ quan đăng ký loại bỏ carbon trên toàn Liên minh châu Âu (EU) sẽ được thành lập 4 năm sau khi Khung chứng nhận cấp EU về loại bỏ carbon (CRCF) được thông qua.
Ông Michel cho biết sẽ không tham gia tranh cử EP vào tháng 6 tới vì những chỉ trích gay gắt liên quan đến việc ông quyết định từ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào thời điểm quan trọng.
Pháp và Hungary đã thảo luận về một số chủ đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU, bao gồm “các khía cạnh khác nhau về sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine.”
Thủ tướng Shmyhal tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đi theo con đường chuyển đổi đất nước và đang soạn thảo các dự thảo luật cũng như những dự thảo nghị quyết của chính phủ.