Pháp tìm cách phá vỡ bế tắc về vấn đề Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU

Pháp và Hungary đã thảo luận về một số chủ đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU, bao gồm “các khía cạnh khác nhau về sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhằm tìm cách phá vỡ bế tắc liên quan vấn đề Ukraine trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra ngày 14-15/12.

Tổng thống Pháp cho biết trong cuộc gặp tại Điện Elysee vào tối cùng ngày, hai bên đã thảo luận về một số chủ đề trong chương trình nghị sự của hội nghị, bao gồm “các khía cạnh khác nhau về sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine.”

Tuy nhiên, ông Macron không tiết lộ thêm về kết quả cuộc gặp.

Tháng trước, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề nghị hội nghị thượng đỉnh thảo luận về việc kết nạp Ukraine và Moldova, cũng như xem xét gói hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro (54 tỷ USD) cho Ukraine như một phần trong kế hoạch sửa đổi ngân sách dài hạn của khối. Tuy nhiên cả hai đề xuất này đều vấp phải sự phản đối từ Hungary.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu ngày 4/12, Thủ tướng Orban đã đề nghị loại bỏ cả 2 vấn đề trên khỏi chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh với lý do "khó có thể nhận được sự đồng thuận rộng rãi của lãnh đạo các nước EU."

Hầu hết các quyết định của EU đều yêu cầu sự nhất trí của tất cả các thành viên trong khi Hungary có khả năng phủ quyết cả 2 đề xuất.

Theo ông Orban, EU cần tổ chức “cuộc thảo luận chiến lược” về vấn đề kết nạp Ukraine.

Ông cũng khuyến nghị Hội đồng châu Âu cần tránh ép buộc các thành viên đưa ra quyết định liên quan vấn đề này vì cho rằng điều đó có thể làm tổn hại tới sự đoàn kết của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.