Nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cùng lực lượng Houthi tiến hành 2 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào 5 tàu ở cảng Haifa và Địa Trung Hải.
Các máy bay chiến đấu của nhóm Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành 3 vụ không kích bằng tên lửa vào 2 địa điểm quan trọng ở Tel Aviv và một địa điểm ở Be'er Sheva, miền Nam Israel.
Quyết định lùi thời điểm tổ chức các cuộc tham vấn tại Quốc hội được đưa ra sau khi các lãnh đạo Hồi giáo dòng Sunni ủng hộ cựu Thủ tướng Saad Hariri trở lại cương vị này.
Phát ngôn thông qua người đại diện tại thành phố Karbala, Giáo sỹ Sistani đã hối thúc các thủ lĩnh chính trị Iraq từ bỏ tư tưởng phe phái trong quá trình lựa chọn người đứng đầu chính phủ mới.
Ngày 27/10, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tụ tập ở trung tâm thủ đô Baghdad, sau khi trải qua một đêm bạo lực. 63 người đã thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương trong 3 ngày vừa qua.
Trang mạng National Interest mới đây đăng bài viết "Tại sao Mỹ nên nói 'không' với NATO Arab," nội dung như sau: Có lẽ cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi không phải là vô ích.
Ngày 2/10, tân Tổng thống Iraq Barham Salih chỉ định chính khách theo dòng Hồi giáo Shiite Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng, đồng thời giao cho ông này nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.
Iran khai trương lãnh sự quán mới tại thành phố Basra của Iraq ngày 11/9, sau khi tòa nhà lãnh sự quán cũ bị người biểu tình quá khích phóng hỏa trong làn sóng biểu tình bùng phát tại thành phố này.
Hồi tháng Sáu vừa qua, Quốc hội Iraq đã yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi nhận được báo cáo từ chính phủ kết luận có nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan cuộc bầu cử trên.
Ngày 5/8, hãng IRNA của Iran đưa tin, Saudi Arabia nhất trí cho phép một nhà ngoại giao Iran nhập cảnh vào nước này để đứng đầu một văn phòng đại diện cho các lợi ích của Iran tại đây.
Đại giáo chủ Ali al-Sistani của dòng Hồi giáo Shi’ite ở Iraq đã kêu gọi thành lập chính phủ mới càng sớm càng tốt nhằm giải quyết tình trạng tham nhũng và dịch vụ công yếu kém.
Theo giới chức y tế Yemen, các cuộc giao tranh ở ngoại ô Sanaa giữa lực lượng phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shiite và lực lượng trung thành với chính phủ khiến hơn 55 người thiệt mạng.
Ngày 7/1, lực lượng Yemen tấn công các vị trí của quân nổi dậy ở duyên hải Biển Đỏ, khiến giao tranh bùng phát làm gần 20 người thiệt mạng; trong đó có một sỹ quan cấp tướng.
Ngày 17/10, Đặc phái viên LHQ về vấn đề Yemen nêu rõ lệnh ngừng các hoạt động thù địch sẽ có hiệu lực trở lại vào lúc 23 giờ 59 ngày 19/10 với thời hạn là 72 giờ.
Tại lễ kỷ niệm 10 năm kết thúc chiến tranh Liban lần 2 hôm 13/8, lãnh đạo phong trào vũ trang Hezbollah Nasrallah cảnh báo rằng lực lượng này có thể bắn đến bất tên lửa kỳ đâu ở Israel.
Toàn bộ chín nghị sỹ người Hồi giáo dòng Shiite tại Quốc hội Kuwait đã tẩy chay cơ quan này - một ngày sau vụ xét xử quy mô lớn các thành viên Shiite với cáo buộc làm gián điệp cho Iran.
Việc Saudi Arabia hành quyết giáo sĩ Hồi giáo Shiite, Sheikh Nimr al-Nimr, mới đây được giới quan sát đánh giá có thể gây căng thẳng thêm nữa trong thế giới Hồi giáo, giữa người Sunni và người Shiite.