Hội làng cổ Hùng Lô: Độc đáo lễ rước kiệu truyền thống sau 10 năm gián đoạn

Trở lại sau gần 10 năm gián đoạn, lễ hội Hùng Lô với lễ rước kiệu được tổ chức quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham dự.

Lễ rước kiệu truyền thống làng cổ Hùng Lô vừa diễn ra tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Hội làng sẽ kéo dài tới chính hội Giỗ Tổ Đền Hùng mùng 10/3 (Âm lịch).

Đặc biệt, trở lại sau gần 10 năm gián đoạn, lễ hội được tổ chức quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham dự.

Theo phong tục, lễ rước kiệu được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng và thành Hoàng làng. Khởi hành từ đình làng, trong tiếng trống chiêng rộn rã, đoàn rước gồm gần 200 nam trung, nữ trung rước 6 cỗ kiệu đi quanh làng. Cùng đi là đội múa lân và diễn các tích trò, mang đến không khí vui tươi, náo nhiệt và phấn khởi.

Từ sau khi đình Hùng Lô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, địa phương đã nỗ lực khôi phục các hoạt động lễ hội theo đúng phong tục xưa. Trong đó, lễ rước kiệu là hoạt động quan trọng nhất của hội làng, cùng với đó là các trò chơi và hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian khác.

Việc khôi phục tổ chức hội làng Hùng Lô với lễ rước kiệu độc đáo, và các hoạt động văn hóa dân gian, đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của ngôi làng cổ dưới chân núi Hùng.

Không chỉ vậy, việc duy trì, tổ chức các lễ hội như thế này sẽ góp phần gìn giữ và lan tỏa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên quê hương đất Tổ, đồng thời quảng bá bản sắc, giá trị di sản văn hóa Phú Thọ tới du khách trong nước và quốc tế./.

(Vietnam+)