Hội nghị Bộ trưởng khoa học và công nghệ ASEAN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò của khoa học và công nghệ.
Ngày 26/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Bộ trưởng Khoa học côngnghệ ASEAN lần thứ 14 (AMMST 14) do Việt Nam đăng cai tổ chức đã diễn ra với sựtham dự của lãnh đạo Khoa học và công nghệ các nước ASEAN.

Dự phiên khai mạc và phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân khẳng định: Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò của khoa học và côngnghệ, coi đây là giải pháp đột phá để quyết định thành công trong sự nghiệp hiệnđại hóa đất nước trong 10 năm tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời đại kinh tế tri thức hiện nay, khoa họccông nghệ chính là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng của ASEAN, là yếutố quyết định giúp tạo nên lợi thế cạnh tranh về kinh tế, đảm bảo sự tăng trưởngbền vững của ASEAN cũng như nâng cao năng lực của khu vực trong ứng phó với cácbiến đổi toàn cầu.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề nhằm tăngcường hơn nữa về hợp tác khoa học và công nghệ giữa các nước tromg khu vựcASEAN, trong đó có nội dung đánh gia cáckết quả đã đạt được về triển khai các chương trình hợp tác về khoa học công nghệgiữa các nước ASEAN kể từ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học công nghệ ASEAN khôngchính thức lần thứ được tổ chức tháng 12/2010 tại Krabi (Thái Lan).

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong những năm qua, Việt Nam đã tham giađầy đủ và tích cực vào hầu hết các hoạt động khoa học và công nghệ của khu vực,nhất là các dự án hợp tác của ASEAN. Việt Nam đang ngày càng có những đóng gópquan trong đối với sự nghiệp chung của khu vực như đăng cai tổ chức nhiều hộinghị, triển lãm quy mô lớn, chủ trì hoạt động của một số tổ chức ASEAN, để xuấtvà thực hiện nhiều dự án, sáng kiến hợp tác khoa học công nghệ của ASEAN.

Ngoài ra, Việt Nam cũng hoàn thành tốt nghĩa vụ của một nước thành viên,đóng góp kinh phí cho Quỹ khoa học ASEAN (ASF).

Bộ trưởng Bô khoa học và công nghệ Nguyễn Quân, cho biết khó khăn lớn nhấttrong hợp tác và phát triển khoa học công nghệ của ASEAN hiện nay là trình độphát triển của 10 nước trong khu vực rất khác nhau, chính vì thế trong qua trìnhnghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ chung chưa đạt được sự đồng thuận cao.

Tuy nhiên,các nước ASEAN có một ý chí chung, mối quan hệ hữu nghị hợp tác và có sự đồngthuận từ lãnh đạo cấp cao nhất. Vì vậy, các nước thành viên ASEAN sẽ nghiên cứu6 nôi dung sáng kiến Krabi và làm được những công việc có lợi cho các nước thànhviên như vấn đề biến đổi khí hậu, hợp tác trong nghiên cứu ảnh báo sớm động đất,sóng thất; phát triển trong nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. Đây lànhững vấn đề các nước ASEAN có tiếng nói chung và phối hợp rất tốt.


Chiều cùng ngày, các các nước thành viên cũng đã có những trao đổi songphương về các lĩnh vực hợp tác trong khoa học và công nghệ.

Trước đó, trong cácngày 23 đến 25/11, các hoạt động liên quan gồm Hội nghị Ủy ban Khoa học và Côngnghệ ASEAN lần thứ 62 (COST 62), Cuộc họp tư vấn về hợp tác Khoa học và côngnghệ ASEAN - News Zealand cũng đã được tổ chức thành công./.



Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.