Chiều 10/10/2024, tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) lần thứ 27.
Hội nghị vui mừng ghi nhận rằng các nước ASEAN+3 đã tăng trưởng về lượng khách du lịch quốc tế và doanh thu từ du lịch tăng cao so với năm 2021, khẳng định rằng ngành du lịch sẽ tiếp tục phục hồi.
Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 thừa nhận tầm quan trọng của ASEAN+3 trong việc duy trì và tăng cường hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở Đông Á.
Chiều 27/10/2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến.
Từ 26-28/10 tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần 38 và 39, các Hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các Đối tác, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á.
Các tuyên bố chủ tịch được đưa ra tại các hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN đã tái khẳng định sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Widodo nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia cần đầu tư đảm bảo khả năng tiếp cận y tế với giá cả phải chăng, từ đó giúp cải thiện khả năng phục hồi của cộng đồng và khả năng sẵn sàng về y tế công cộ
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch tham gia một loạt hội nghị cấp cao trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan trong tuần này.
Lãnh đạo Hàn-Nhật đã có cuộc hội đàm kéo dài 11 phút ngay trước khi diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 3 nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) tại Bangkok.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tầm quan trọng của ASEAN +3, khuôn khổ hợp tác năng động nhất giữa ASEAN với các Đối tác, động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu.
Tại hội nghị tổ chức ở Bangkok, các bộ trưởng tái khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN+3 trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Đông Á.
Diễn đàn Đông Á là cơ chế đối thoại kênh 1.5, được hình thành từ năm 2002, với sự tham dự của đại diện chính phủ, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Ngày 15/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất một hình thức hợp tác đa phương mạnh mẽ hơn để đảm bảo sự ổn định trong lĩnh vực tài chính của châu Á.
Sáng 15/11 tại Singapore, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 21 giữa các nước ASEAN với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31) và các Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12.
Thủ tướng Najib Razzak cho biết hợp tác với 3 đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là động lực thúc đẩy hội nhập khu vực lớn hơn, hướng tới mục tiêu dài hạn của việc xây dựng Cộng đồng Đông Á.