Trên tinh thần đối thoại và hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ một số quan điểm và đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.
Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 20 của lãnh đạo các nước ASEAN với các đối tác Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ EAS để thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng tin lẫn nhau...
Thủ tướng Lào nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ EAS để thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy và sự tin tưởng lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Đại sứ Australia tại ASEAN Will Nankervis cho biết Australia đã đầu tư, tham gia và cam kết với các nước Đông Nam Á, cũng như có mối liên hệ lâu dài và gắn kết với khu vực này.
Phát biểu với báo chí quốc tế, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sau khi rời Kenya, ông sẽ tới Indonesia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và tới Ấn Độ dự hội nghị G20.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh thông qua tham vấn, EAS đã góp phần thúc đẩy văn hóa đối thoại và hợp tác, gia tăng điểm tương đồng, thu hẹp khác biệt, tăng cường tin cậy giữa các nước.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh các quốc gia tham dự EAS cần củng cố nền tảng hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thay vì gieo mầm thù hằn hay thậm chí phát động chiến tranh.
Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ dự COP27 ngày 11/11 tới và sau đó sẽ thăm Campuchia từ ngày 12-13/11 để dự hội nghị cấp cao thường niên Mỹ-ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á.
Đây là chuyến công du Đông Nam Á thứ hai của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trong một tháng, qua đó cho thấy ASEAN là ưu tiên chính trong chính sách ngoại giao thời điểm hiện tại của Moskva.
Các nước tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) cho rằng cần sớm mở cửa, nối lại các hoạt động trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy liên kết kinh tế...
EAS thúc đẩy phục hồi toàn diện hậu đại dịch COVID-19; các cách thức tăng cường hợp tác nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng cho các cuộc khủng hoảng và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh EAS cần tiếp tục phát huy vai trò, giá trị chiến lược thúc đẩy hành xử minh bạch, đối thoại thẳng thắn, tạo dựng lòng tin, giúp hài hòa các khác biệt.
EAS khuyến khích các nước thành viên sử dụng cơ hội phục hồi để hợp tác cùng nhau và với các nước khác nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; trao đổi quan điểm về các chiến lược, mô hình kinh tế.
Thủ tướng Malaysia khuyến nghị cần xây dựng, phát triển một kiến trúc an ninh y tế toàn cầu mới đảm bảo được củng cố bởi cam kết chung, trách nhiệm tập thể, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Từ 26-28/10 tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần 38 và 39, các Hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các Đối tác, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á.
Các tuyên bố chủ tịch được đưa ra tại các hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN đã tái khẳng định sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Để có thể đối phó tập thể hiệu quả, các nước dù lớn hay nhỏ đều phải hợp tác với nhau trong một môi trường chiến lược thuận lợi và thông qua một cấu trúc khu vực thúc đẩy hòa bình và ổn định.
Nga đã đưa ra sáng kiến về thúc đẩy hợp tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngay từ năm 2016 và từ đó đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực.