Tổng thống Mỹ Biden dự COP27, Hội nghị Cấp cao Đông Á và G20

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ dự COP27 ngày 11/11 tới và sau đó sẽ thăm Campuchia từ ngày 12-13/11 để dự hội nghị cấp cao thường niên Mỹ-ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á.
Tổng thống Mỹ Biden dự COP27, Hội nghị Cấp cao Đông Á và G20 ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC.. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/10, Nhà Trắng thông báo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại Ai Cập và công du Đông Nam Á, tham dự các hội nghị lớn tại Campuchia và Indonesia.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ dự COP27 ngày 11/11 tới và sau đó sẽ thăm Campuchia từ ngày 12-13/11 để dự hội nghị cấp cao thường niên Mỹ-ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đến Indonesia từ ngày 13-16/11 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc COP27 tại Ai Cập, Tổng thống Biden sẽ nêu bật sự cần thiết của việc thế giới phải cùng nhau hành động trong thập kỷ mang tính quyết định này.

[Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ không tham dự Hội nghị COP27]

Hội nghị COP27 diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập từ ngày 6-18/11. Hội nghị là diễn đàn để thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu làm chậm lại tình trạng Trái Đất ấm lên, là nguyên nhân gây gia tăng các thảm họa thiên nhiên từ cháy rừng đến các cơn bão nghiêm trọng.

Theo Nhà Trắng, tham dự các sự kiện tại Indonesia, Tổng thống Biden sẽ trao đổi với các đối tác G20 về giải quyết những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, vấn đề năng lượng và an ninh lương thực cùng một loạt các ưu tiên khác...

Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Biden không có ý định gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 nếu nhà lãnh đạo Nga tham dự sự kiện.

Ngoài ra, ông cũng không có kế hoạch gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại G20 trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước căng thẳng sau việc Riyadh cùng các nước thành viên khác trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) cắt giảm sản lượng dầu gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục