Dự thảo tuyên bố chung của G20 cho thấy sẽ không có cam kết chắc chắn nào về việc khống chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh những cơ hội và thách thức, cũng như giải pháp của Việt Nam trong thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Tối 16/12, tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Auto Motors Việt Nam và tập đoàn Mai Linh về kế hoạch nhập tới 20.000 xe ôtô Renault chạy điện cho dịch vụ taxi.
Ngày 11/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm nhằm trao đổi quan điểm về hội nghị biến đổi khí hậu và các vấn đề quốc tế quan trọng khác.
LHQ kêu gọi xây dựng những hạ tầng cơ sở đô thị ít sản sinh khí thải trong bối cảnh các thành phố trên thế giới hiện đang thải 1/2 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.
Hàng chục nghìn người Canada đã đổ về khu vực trung tâm thủ đô Ottawa, khu vực gần Tòa nhà Quốc hội, để bày tỏ ủng hộ đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Paris, thảo luận về tăng cường quan hệ song phương và các biện pháp chống biến đổi khí hậu.
Những đại biểu nhỏ tuổi từ Na Uy này vừa có chuyến hành trình dài 68 dặm, trượt tuyết đến Bắc Cực và ghi lại những thay đổi về thời tiết, qua đó lập báo cáo trình lên Hội nghị COP 21.
Tối 29/11 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp để tham dự Hội nghị COP 21.
Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đối khí hậu (gọi tắt là COP 21) tại thủ đô Paris (Pháp) sẽ bắt đầu sớm hơn một ngày nhằm tận dụng thời gian hoàn tất các cuộc đàm phán.
Pháp hy vọng Brazil sẽ thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới đạt được thỏa thuận toàn diện nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về chống biển đổi khí hậu.
Hội nghị trù bị cho Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris (Pháp) đã đạt được "nhiều bước tiến quan trọng" nhưng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm"
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất đối thoại và hợp tác ASEM cần gắn kết chặt chẽ với các Mục tiêu phát triển bền vững, trong đó chú trọng xóa đói nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển.
Lãnh đạo Nhóm bảy nền công nghiệp phát triển (G7) đã thống nhất được mục tiêu cắt giảm phát thải khí CO2 đi đôi với việc từ bỏ dần năng lượng hóa thạch.