Hội nghị Hiệp hội khu công viên khoa học châu Á

Tham dự Hội nghị Hiệp hội các khu công viên khoa học châu Á, diễn ra ở TP.HCM, có các đại biểu đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Ngày 25/10, Hội nghị thường niên Hiệp hội các khu công viên khoa học châu Á (ASPA) lần thứ 16  đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 144 đại biểu, trong đó có 77 đại biểu quốc tế đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân cho biết Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, luôn hướng đến việc xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao.

Hội nghị ASPA lần thứ 16 là cơ hội để cộng đồng các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao Việt Nam gặp gỡ, trao đổi về lĩnh vực thương mại đầu tư; thúc đẩy giao thoa tri thức, chia sẻ, học tập kinh nghiệm phát triển công nghệ cao giữa các nhà quản lý, khoa học của Việt Nam cùng các khu công nghệ cao thành viên.

Đây còn là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam đến các bạn bè quốc tế và trong khu vực châu Á.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 giá trị các sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao chiếm 40% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, đóng góp quan trọng vào việc đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị sẽ được Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam ghi nhận, tham khảo để hoàn thiện các cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao của quốc gia.

Tại Hội nghị, ông Yong Hyun Lee, Chủ tịch ASPA khẳng định Hội nghị thường niên ASPA lần thứ 16 do Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) tổ chức đã cho thấy sự phát triển vượt bậc của một khu công nghệ mới nổi ở châu Á.

Hiện nay các khu công viên “phần mềm” tập trung vào kiến thức và thông tin đang được phát triển rộng rãi hơn so với các khu công viên “ phần cứng,” nơi chủ yếu cho thuê đất. Vì vậy, trong tương lai gần phải hướng đến mô hình khu công viên “phần mềm” dựa trên khoa học và công nghệ nhằm kết hợp chức năng của khoa học, công nghệ và kinh doanh.

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012 là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của ASPA. Đây là cơ hội để ngành khoa học công nghệ Việt Nam giao lưu, học hỏi được nhiều mô hình tổ chức đa dạng của các khu công viên khoa học ở châu Á, trong đó có những khu rất thành công trong việc đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế châu Á như Schinchu (Đài Loan), Technopark (Hàn Quốc)… để từ đó hoàn thiện mô hình khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị (25-26/10), chủ đề chính được các nhà khoa học thảo luận là “Công viên khoa học và kinh tế xanh” nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, thân thiện môi trường mà trong bối cảnh này khu công viên khoa học là rất quan trọng.

Ngoài ra, Hội nghị sẽ thảo luận tám chủ đề khác là Liên kết hợp tác quốc tế giữa các khu công nghệ cao; Liên kết giữa các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu triển khai trong khu công viên khoa học; Sự hài hòa nhân lực trong sự nghiệp phát triển công nghệ cao cùng với sự phát triển công nghệ truyền thống địa phương; Quản lý môi trường sống trong các khu công nghệ cao, công viên khoa học; Vai trò của chính quyền trong quản lý, hỗ trợ sự phát triển các khu công nghệ cao; Cơ chế tài chính đặc biệt cho việc thành lập và phát triển bền vững các công viên khoc học quốc gia, địa phương; Phát triển công viên khoa học, khu công nghệ cao hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh cho địa phương và quốc gia; Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có GDP xanh.

Bên lề Hội nghị ASPA lần thứ 16, một cuộc triển lãm c ông nghệ cao cũng được tổ chức với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước nhằm giới thiệu những phát minh, sản phẩm công nghệ mới nhất, ấn tượng nhất./.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục