Hội nghị tham vấn các ủy ban quốc gia UNESCO

Hội nghị tham vấn khu vực các quốc gia thành viên và các ủy ban quốc gia UNESCO tại châu Á-TBD đã diễn ra ngày 16/6, tại Thanh Hóa.
Hội nghị tham vấn khu vực các quốc gia thành viên và các ủy ban quốc gia UNESCOtại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã diễn ra ngày 16/6, tại Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có 80 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên UNESCO,trong đó có lãnh đạo 34 ủy ban quốc gia UNESCO tại khu vực châu Á-Thái BìnhDương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Eric Falt, trợ lý Tổng giám đốc phụ trách quanhệ đối ngoại và thông tin công- thay mặt cho bà Irinna Bokova đã đánh giá caovai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong việc tổ chức sự kiện này.

Ông Eric Falt khẳng định hội nghị tham vấn khu vực lần này là một trongnhững hội nghị đặc biệt quan trọng, bởi số lượng người dân đại diện cho khu vựcchâu Á-Thái Bình Dương chiến hơn 60% dân số thế giới.

Tại hội nghị này sẽ nhận được những đóng góp quý báu về chuyên môn và quanđiểm của các thành viên cho những ưu tiên chung của khu vực về các chương trìnhvà công việc mà UNESCO nên đi theo trong những năm tới.

Bên cạnh đó, UNESCO cần hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên trong khuvực để giải quyết một loạt các thách thức ảnh hưởng không những đến một phần củathế giới mà của toàn bộ hành tinh.

Mặc dù đang có nhiều thách thức lớn phải đối mặt nhưng một UNESCO vớinhững cánh cửa mở rộng hơn, với nhiều thế mạnh mà có thể tiếp cận nhiều hơn vàsâu hơn vào các nhu cầu của thế kỷ 21 và cung cấp những câu trả lời đầy đủ chonhững yêu cầu của công dân mình.

UNESCO vẫn trung thành với nhiệm vụ của mình đểxây dựng hòa bình, xóa đói giảm nghèo và tạo điều kiện cho phát triển bền vữngvà đối thoại giữa các nền văn hóa.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc giaUNESCO Việt Nam cho biết Việt Nam là một thành viên tích cực đóng góp vì sựnghiệp hoạt động UNESCO ở cả trong nước và thế giới. Trong lúc UNESCO đang gặpnhiều khó khăn, biến động, chúng ta thể hiện tình cảm, sự quyết tâm ủng hộ củamình đối với UNESCO.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị tham vấn các ủy ban quốc giaUNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam để chia sẻ một phần khó khăncủa UNESCO quốc tế.

Hội nghị tham vấn các ủy ban quốc gia UNESCO được tổ chức 2 năm một lầntại 5 châu lục để lấy ý kiến của 198 ủy ban quốc gia thành viên. Trước đó vàonăm 2006, hội nghị tương tự cũng đã được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ dự lễ đón bằng công nhận disản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, thăm trường Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa vàkhu di tích lịch sử Lam Kinh./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.