Hội nghị thượng đỉnh cảm biến thế giới 2019 đã kết thúc thành công tại Trịnh Châu

BẮC KINH, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày  21 tháng 11 năm 2019 – Hội nghị Thượng đỉnh về cảm biến thế giới 2019 (The 2019 World Sensors Summit) đã kết thúc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Trịnh Châu (Zhengzhou) vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Sự kiện do Bộ Công nghiệp và […]

BẮC KINH, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày  21 tháng 11 năm 2019 – Hội nghị Thượng đỉnh về cảm biến thế giới 2019 (The 2019 World Sensors Summit) đã kết thúc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Trịnh Châu (Zhengzhou) vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Sự kiện do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Hà Nam, Hiệp hội Công cụ và Kiểm soát Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Hà Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, Sở Công nghiệp và công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam, Văn phòng Ủy ban Đối ngoại tỉnh Hà Nam, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Hà Nam và Chính quyền Thành phố Trịnh Châu tổ chức và được thực hiện bởi Hiệp hội Công cụ và Kiểm soát Trung Quốc và Ban Quản lý Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao Quốc gia Trịnh Châu. 

Hội nghị thượng đỉnh ba ngày bao gồm hội nghị cảm biến, triển lãm công nghiệp cảm biến và sự cạnh tranh đổi mới và khởi nghiệp cảm biến, nơi dành để trao đổi những thành tựu mới nhất của công nghệ cảm biến toàn cầu, các ngành công nghiệp và ứng dụng, tạo ra một sự kiện sinh thái thương hiệu công nghiệp và thúc đẩy sự phát triển âm thanh của lĩnh vực cảm biến toàn cầu. Những người tham gia bao gồm các chuyên gia đến từ 12 tổ chức quốc tế ở 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Mỹ , Nhật Bản, Đức, Anh, Italia và Hàn Quốc, đại diện của các tập đoàn Siemens, Panasonic, Honeywell, GE, Alibaba, JD.com, Dassault , CNPC và Học viện Vũ trụ Trung Quốc… cùng hơn 300 công ty nổi tiếng trong lĩnh vực cảm biến.

Tại hội nghị, một số biện pháp (tạm thời) của Ban quản lý Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Trịnh Châu nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp cảm biến thông minh đã được đưa ra với 10 chính sách hỗ trợ, cung cấp tiền thuê có hệ thống và hỗ trợ mua nhà, giải quyết và giải thưởng dự án, hỗ trợ xây dựng hệ thống dịch vụ, hỗ trợ phát triển và phát triển thị trường, giải thưởng mở rộng quy mô, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ, giải thưởng tài năng, giải thưởng thị trường vốn và tài chính dựa trên đặc điểm phát triển và nhu cầu của các doanh nghiệp cảm biến thông minh, với mức trợ cấp tối đa 10 triệu nhân dân tệ.

Đáng chú ý là, hội nghị cũng chính thức công bố Quy hoạch Thung lũng cảm biến thông minh Trung Quốc (Trịnh Châu), trong đó chỉ rõ rằng mục tiêu công nghiệp là xây dựng các cụm công nghiệp và thị trấn cảm biến trị giá 100 tỷ USD để thiết lập bố cục không gian công nghiệp “một thung lũng, nhiều địa điểm” và để tạo ra một môi trường sinh thái công nghiệp tuyệt vời và thực hiện các biện pháp hiệu quả để xây dựng cụm.

APUS, công ty kỳ lân Trung Quốc cung cấp dịch vụ di động cho 1,4 tỷ người dùng toàn cầu, đã giúp quảng bá sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh về cảm biến thế giới 2019, thông qua nền tảng được xây dựng trong Hệ thống APUS và giải pháp phân phối quảng cáo do trí tuệ thông minh (AI) cung cấp.

Tin cùng chuyên mục