Mỹ thông báo sẽ cấp 314 triệu USD cho chương trình hỗ trợ người nhập cư Venezuela ở Tây Bán cầu và cấp 171 triệu USD tiền viện trợ nhân đạo cho người di cư Venezuela đang tị nạn tại Brazil, Colombia.
Tổng thống Brazil cho biết đã cảm nhận được sự sẵn sàng của Tổng thống Biden trong việc hai nước sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề vượt quá trách nhiệm của mỗi bên.
Tổng thống Joe Biden đưa ra những đảm bảo với lãnh đạo các quốc gia Mỹ Latinh về cam kết của Mỹ đối với khu vực, mặc dù có lo ngại Washington vẫn cố gắng thống trị các nước nghèo khó ở phía Nam.
Tổng thống Biden đặt mục tiêu tái gắn kết với các nước láng giềng phía Nam để xây dựng một tầm nhìn chung sau nhiều năm Mỹ và khu vực Mỹ Latinh không có nhiều sự tương tác dưới thời Tổng thống Trump.
Trong cuộc họp diễn ra cùng ngày với Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Chủ tịch Díaz-Canel chỉ rõ ngay từ ban đầu, Chính phủ Mỹ có ý định loại trừ một số quốc gia thành viên khỏi Hội nghị Thượng đỉnh châu lục.
Tổng thống Ecuador khẳng định Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ là một không gian lý tưởng để thảo luận các vấn đề cốt lõi đối với các nước trong khu vực như dân chủ, di cư, an ninh, hợp tác và phát triển.
Mỹ Latinh sẽ hoan nghênh một sự thay đổi từ chủ nghĩa dân tộc cứng rắn của ông Trump, nhưng để có sức thuyết phục hơn, chính quyền mới ở Mỹ cần làm nhiều hơn chứ không chỉ là thay đổi trong ngôn từ.
Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã hủy tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ tại Peru và quay trở về nước để xử lý vụ một nhóm nhà báo bị bắt cóc ở khu vực biên giới với Colombia.
Nhà Trắng ngày 9/3 xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Peru vào tháng tới để tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13-14/4 tại Lima.
Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) thông báo triệu tập một cuộc họp bất thường của Ủy ban Thường trực để bàn về những diễn biến mới nhất tại Venezuela và đưa ra một "kế hoạch về giải pháp."
Ngày 22/2, Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinosa lên tiếng ủng hộ việc Venezuela tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 10, dự kiến diễn ra trong ngày 13-14/4 tới, ở Peru.
Ngày 9/3, Tổng thống Venezuela triệu Đại biện lâm thời ở Mỹ về nước để phản đối việc Mỹ gia hạn thêm một năm sắc lệnh coi Caracas là một mối đe dọa an ninh đối với Washington.
Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, kể từ Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ đến nay, căng thẳng giữa hai bên đã giảm, trong khi trước đó các quan chức Mỹ thường xuyên có những tuyên bố chống lại Venezuela.
Lãnh đạo các nước Mỹ Latinh đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ tiến trình hòa đàm của Chính phủ Colombia với lực lượng FARC nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại nước này.
Tổng thống Barack Obama khẳng định việc Mỹ thay đổi chiến lược ngoại giao với Cuba sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực.