Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngày 28/3, tại Trùng Khánh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Morgulov và người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Afghanistan.
Ngày 17/3, một quan chức cấp cao giấu tên thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, Mỹ và Triều Tiên đã đạt được quá nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân trong vòng một năm qua.
Ngày 15/3, hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này mong muốn Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan tình báo Hàn Quốc và hai tổ chức tư vấn của Mỹ công bố các báo cáo cho biết đã phát hiện một số hoạt động khôi phục cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên.
Bộ phim dài 75 phút, được phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 6/3, cho rằng hai nước có thể viết một trang sử và tương lai mới nếu tiến hành các cuộc đàm phán.
Các tờ báo lớn của Lào ngày 5/3 đã đăng Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai vừa diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội và Ban Biên tập Ảnh-Thông tấn xã Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/3 đã bác bỏ ý kiến cho rằng ông đã thảo luận về việc cắt giảm các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong cuộc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.
KCNA đã đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un trong tuần này sau khi tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội.
KCNA không đề cập đến việc hai bên không đạt thỏa thuận tuyên bố chung mà cho rằng hai nước Mỹ và Triều Tiên sẽ duy trì đối thoại tích cực và cam kết cùng tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh mới.
Sự kiện mang đến nhiều cơ hội mới cho Việt Nam, trong đó ngành du lịch có "cơ hội vàng” để quảng bá hình ảnh về một điểm đến an toàn, hấp dẫn, giàu bản sắc đối với thế giới.
Quan chức Nhà Trắng cho biết Triều Tiên đã đề nghị dỡ bỏ "toàn bộ các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế và đời sống nhân dân, nhưng không bao gồm các trừng phạt liên quan đến vũ khí."
Ngày 28/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố muốn đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm cách tháo gỡ vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên giam giữ.
Chiều 28/2, Tổng thống Mỹ cho biết mặc dù ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên có cuộc đối thoại tốt đẹp, mang tính xây dựng, nhưng hai nhà lãnh đạo không thể đi đến một thỏa thuận nào vì vẫn còn bất đồng.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hiện Chính phủ Nhật Bản đang thu thập các thông tin chi tiết và toàn diện liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.
Tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28/2/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khúc mắc trong đàm phán nằm ở vấn đề trừng phạt.
Với tư cách là nước chủ nhà, tổ chức sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, Việt Nam trở thành tâm điểm của truyền thông Nhật Bản trong những ngày này.