Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Liên hợp quốc đã thông qua 3 nghị quyết liên quan tới Triều Tiên, trong đó có một nghị quyết kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để giành những thắng lợi vĩ đại.
Đặc phái viên về Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Alex Wong cho biết nếu Triều Tiên "sẵn sàng thiết lập các cuộc đàm phán cần thiết" thì Mỹ cũng sẽ sẵn sàng.
Theo giáo sư Carl Thayer, "Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ ngoại giao có tính chuyên nghiệp cao, hiểu biết sâu rộng các vấn đề quốc tế cũng như chính trị trong nước."
Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng 20 năm sau khi được trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình," Hà Nội đã trở nên hướng ngoại hơn, trở thành một Thủ đô năng động.
Việc Việt Nam được chọn là quốc gia duy nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam.
Theo báo cáo của CSIS, các hình ảnh từ vệ tinh thương mại hồi tuần trước cho thấy có thể đang diễn ra hoạt động vận chuyển vật liệu phóng xạ tại cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên.
Ngày 29/3, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã họp tại thủ đô Washington của Mỹ để thảo luận về những bước đi ngoại giao tiếp theo với Triều Tiên.
Một quan chức cấp cao Triều Tiên đã khởi hành đi Vladivostok sau khi thăm Moskva trong một động thái được cho là chuẩn bị cho khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18/3 cho biết Washington sẽ "dàn xếp lại" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Việc Tổng thống Trump cho dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với đồng minh Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại về bước tiếp theo có thể là Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ đồng minh với Hàn Quốc.
Trong Thư khen gửi TTXVN, Thủ tướng nêu rõ tập thể TTXVN đã nỗ lực hết mình chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung trong công tác tổ chức hội nghị.
Giám đốc IAEA cho biết Triều Tiên tiếp tục sử dụng một cơ sở làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân chính của nước này ở Yongbyon, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng.
Tạp chí Tuần san châu Á (Hongkong) số ra ngày 3/3 phản ánh đậm nét vai trò tích cực của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tin tưởng một khi "kiên trì theo đuổi hòa bình với quyết tâm vững chắc thì phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và hòa bình vĩnh viễn chắc chắn sẽ tới."
Trung tâm Internet Việt Nam cho biết theo kết quả ghi nhận từ năm 2011 đến nay, “.vn" liên tục là tên miền quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết thông báo chính thức về việc giảm quy mô các cuộc tập trận vào mùa Xuân giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ được đưa ra trong những ngày tới.
Chủ tịch Viện Nghiên cứu địa chính trị Hàn Quốc Lee Woong-Hyeon nhận định sau khi tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Việt Nam khẳng định vị thế của một cường quốc ngoại giao thế giới.
Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "rất tốt đẹp" mặc dù hai bên không đạt được một thỏa thuận nào tại hội nghị thượng đỉnh lần hai.
Sau cuộc gặp Mỹ-Triều, Trung Quốc kêu gọi các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tăng cường đưa vào chương trình nghị sự các nội dung giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.