Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng nhấn mạnh việc duy trì hoạt động của cộng đồng và thành lập hội đoàn người Việt không chỉ gìn giữ truyền thống dân tộc mà còn mang Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Tham dự Ngày hội Gia đình tại Bỉ, các em nhỏ xúng xính trong những bộ áo dài truyền thống, tay cầm lồng đèn - hình ảnh rất thân thuộc ở Việt Nam dịp Tết Trung Thu.
Các hoạt động hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt nhằm nâng cao ý thức của Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng nhấn mạnh sau 78 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm cho biết giải giao hữu bóng đá là hoạt động rất có ý nghĩa để tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng, chia sẻ và cùng hướng về quê hương.
Đêm nhạc là dịp để nhớ lại lịch sử, nhắc lại sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời cũng giúp thế hệ trẻ hiểu được mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc là hội đoàn có số lượng đông đảo nhất, luôn nỗ lực đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước, hội nhập xã hội sở tại.
Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) đã tổ chức chương trình Đón Tết Thiếu nhi 1/6 cho con em người Việt Nam đang sinh sống tại đây.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã phối hợp với Hội Người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan) dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, đồng thời tổ chức Giải Bóng đá giao hữu.
Các cựu lao động trong chương trình hợp tác Việt Nam-Đức đã giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ổn định, đồng thời đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội nước sở tại.
Giải giải bóng đá người Việt tại Anh năm 2023 quy tụ 21 đội bóng, gồm 16 đội chính thức và 5 đội dự bị, được chia thành 3 nhóm đấu tham gia tranh tài tại sân vận động Westham ở thủ đô London.
Dù xa nhà song bà con người Việt tại Slovakia vẫn được thưởng thức hương vị Tết Cổ truyền với các món ăn đặc sắc mang hương vị truyền thống cùng các tiết mục văn nghệ thuần Việt.
Để nhận phần thưởng, các ứng viên phải đều đã đỗ trình độ N1, N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT, tổ chức một năm hai lần) và viết một bài tự luận chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật.
Đại sứ Thái Xuân Dũng đánh giá cao hoạt động thiện nguyện tích cực của Hội “Mái ấm Séc-Việt” và mong muốn Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động phát huy truyền thống nhân văn cao đẹp của người Việt.
Mặc dù mới được thành lập nhưng Hội Người Việt Nam tại Miyazaki đã tổ chức hoặc tham gia nhiều hoạt động văn hóa và là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Miyazaki và Việt Nam.
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-CH Séc duy trì được mức tăng trưởng, tính nửa đầu năm 2021 đạt 936 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ những nỗ lực của cả hai bên và EVFTA.
Hội Phật tử và Hội người Việt Nam tại Séc đã trang trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2021, Đại lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565, tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha.
Hội Người Việt Nam tổ chức kết hợp quyên góp trực tuyến và trực tiếp cho dự án “Đồng lòng Việt Nam” để mua vaccine COVID-19 do Nga sản xuất chuyển về nước thực hiện mục tiêu miễn dịch cộng đồng.
Tại hội nghị trực tuyến chiều 27/8, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc đã thông tin đến các hội, đoàn thể người Việt ở nước ngoài về tình hình đất nước và phản ánh nguyện vọng của bà con với Đảng, Nhà nước.