Hội thảo cơ hội đầu tư vào Việt Nam ở Mỹ

Ngày 22/9, hội thảo "Đầu tư tại Việt Nam" bàn về môi trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam đã diễn ra tại Dallas, bang Texas, Mỹ.
Ngày 22/9, hội thảo đầu tư với chủ đề "Đầu tư tại Việt Nam" do Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam, Hội đồng Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Thương mại Khu vực Dallas và Công ty VQ Partners của Mỹ tổ chức đã diễn ra tại thành phố Dallas thuộc bang Texas.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Trương Văn Đoan, cho biết Mỹ hiện đứng thứ 7 trong số 88 nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 474 dự án hiện đang hoạt động và tổng vốn đầu tư lên tới 8,68 tỷ USD.

Ông đánh giá cao khả năng của các nhà đầu tư Mỹ cũng như của bang Texas. Ông kêu gọi giới doanh nghiệp của bang Texas vào đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu với các nhà doanh nghiệp Mỹ tham dự hội thảo, ông Tony Stewart, Chủ tịch Nhóm Đặc nhiệm châu Á, khẳng định mối quan hệ Mỹ-Việt rất quan trọng và Việt Nam là nơi rất đáng để đầu tư. Ông Stewart bày tỏ mong muốn của Hội đồng Thương mại Quốc tế được làm cầu nối giữa các nhà đầu tư Mỹ với các nhà đầu tư ở Việt Nam.

Ông Angelos Angelou, Giám đốc điều hành của công ty VQ Partners, đã trình bày về môi trường đầu tư, các thủ tục liên quan đến đầu tư và cấp phép đầu tư tại Việt Nam cũng như hệ thống hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ông kêu gọi các nhà đầu tư Mỹ hãy tới và kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Texas là nơi có nhiều tiềm năng hợp tác với cộng đồng người Việt lớn thứ ba ở Mỹ và hiện có khoảng 3.000 học sinh Việt Nam đang học tại các trường thuộc bang này. Nhiều công ty, tập đoàn lớn có trụ sở tại bang này trong đó tập đoàn dầu khí lớn như Exxon Mobil và Chevron đã lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư và người quan tâm tới Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục