Hội thảo thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Các tham luận tập trung vào chủ đề thành tựu và triển vọng hợp tác kinh tế Hàn-Việt; việc giảng dạy văn hóa Hàn Quốc cho sinh viên đại học tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những ý tưởng hợp tác bền vững.
Hội thảo thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Việt Nam ảnh 1Các diễn giả tham gia phiên thảo luận vè quan hệ hợp tác song phương Hàn-Việt. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN)

Ngày 10/11, tại tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc đã diễn ra Hội thảo “Hàn Quốc-Việt Nam cùng nhau hướng tới tương lai.” Đây là lần thứ năm Hiệp hội hữu nghị Hàn-Việt tổ chức sự kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu khai mạc sự kiện với sự tham dự của khoảng 200 khách mời, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Hàn-Việt Park Soo-cheon cho biết sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, hội thảo năm nay được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chính vì vậy, các tham luận chính của hội thảo tập trung vào chủ đề thành tựu và triển vọng hợp tác kinh tế Hàn-Việt hay việc giảng dạy văn hóa Hàn Quốc cho sinh viên đại học tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những ý tưởng hợp tác bền vững lâu dài cho các thế hệ trẻ hai nước trong tương lai.

Trong bài phát biểu chúc mừng gửi tới sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo cho biết ông đánh giá cao vai trò của các tổ chức trong thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Việc tổ chức hội thảo “Hàn Quốc-Việt Nam cùng nhau hướng tới tương lai” lần thứ 5 cho thấy mức độ phát triển của nhanh chóng của quan hệ hai nước sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

[Giao lưu văn hóa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam]

Phát biểu chúc mừng hội thảo, nghị sỹ Joo Ho-young của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền, nêu rõ sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác song phương Hàn-Việt đã phát triển hết sức toàn diện.

Giao lưu giữa hai nước được mở ra trên nhiều cấp độ. Thông qua cuộc hội thảo lần này, nghị sỹ Joo Ho-young bày tỏ hy vọng hai nước có thể tăng cường quan hệ hữu nghị thông qua hợp tác ở cấp độ cao hơn trong tương lai.

Hai nghị sỹ Do Jong-hwan và Kim Kyung-hyeop đánh giá cao việc tổ chức hội thảo và cho rằng Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc tế của Hàn Quốc.

Hội thảo lần này cho thấy vai trò của ngoại giao nhân dân nhằm thúc đẩy hợp tác Hàn-Việt có thể thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp, không phân biệt đảng phái chính trị.

Tiến sỹ Jeong Jae-Wan thuộc Viện Chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc đã trình bày tham luận, trong đó nêu bật những thành tựu về thương mại-đầu tư giữa hai nước.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đã tăng gấp 285 lần, từ 200 triệu USD ở thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1991) lên 56,7 tỷ USD vào năm 2021, và nhập khẩu tăng hơn 580 lần trong cùng thời kỳ.

Trong khi đó, Tiến sỹ Phạm Hồng Phương đến từ Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, lại nêu bật tầm quan trọng của việc giảng dạy văn hóa Hàn Quốc cho đối tượng sinh viên Việt Nam học tiếng Hàn Quốc.

Trong phát biểu của mình, Tiến sỹ Hồng Phương nhấn mạnh vai trò nền tảng của văn hóa trong quan hệ hợp tác đồng thời cho rằng phổ biến văn hóa cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và đảm bảo xu thế giao lưu, trao đổi đa chiều, thông qua giao lưu, hiểu biết về văn hóa để đồng cảm, chia sẻ, thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước trong tương lai.

Hiệp hội hữu nghị Hàn-Việt những năm qua đã thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Việt Nam như: hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam; hỗ trợ tổ chức sự kiện kết nối các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục