Hội thảo về liên minh Lào-Việt ở Cánh đồng Chum

Hội thảo khoa học quốc tế về liên minh chiến đấu Lào-Việt trên chiến trường Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng đã diễn ra tại Lào ngày 13/9.
Sáng 13/9, hội thảo khoa học quốc tế "Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam đánh bại cuộc hành quân Cù Kiệt của Đế quốc Mỹ trên chiến trường Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng" đã diễn ra tại Lào.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp tổ chức từ ngày 13-15/9.

Ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã tham dự hội thảo.

Trong lời khai mạc, ông Samane Viyaket - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam cho biết Xiêng Khoảng là một cao nguyên rộng lớn, cao hơn mặt nước biển 1.200m với những dãy núi cao trùng điệp, đặc biệt có dãy Phucụt là dãy núi chiến lược ngăn chặn địch hành quân từ hướng Nam lên.

Chiến dịch “Cù Kiệt-Cánh đồng Chum/Xiêng Khoảng" là một chiến dịch quan trọng, ác liệt và có thời gian dài.

Trong chiến dịch này, học thuyết Nixon dùng người địa phương đánh người địa phương đã bị đánh bại, chiến thuật dùng vũ khí hủy diệt hiện đại của địch đã bị đập tan. Đây cũng là chiến dịch thể hiện chiến tranh nhân dân đặc sắc nhất do Đảng lãnh đạo và là chiến dịch nổi bật của sự liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam.

Ông nhấn mạnh hội thảo cần tập trung phân tích đánh giá sâu sắc, rút ra những bài học kinh nghiệm có tính chất lý luận khoa học và định hướng cho tương lai của sự hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bunnhang Volachit - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào cho rằng hội thảo khoa học của hai nước không chỉ nhằm đáp ứng tư liệu phục vụ cho việc biên soạn lịch sử, mà còn là cơ sở cho giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam.

Vì vậy sau hội thảo, ban biên soạn phải tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ dưới nhiều hình thức để giáo dục nhân dân hai nước, đặc biệt là lớp trẻ, nhằm vun đắp tình hữu nghị Lào-Việt.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trương Tấn Sang xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihan, Hoàng thân Souphanuvong... những người đã dày công xây dựng nền móng của mối quan hệ chiến lược đoàn kết giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; bày tỏ sự tri ân tới các nhà lãnh đạo cách mạng, các chiến sỹ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, đóng góp cuộc đời mình trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của hai dân tộc.

Ông Trương Tấn Sang đã phân tích sâu sắc vị trí và tầm chiến lược quan trọng của địa bàn Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng, cũng như những nhân tố cơ bản tạo nên thắng lợi trên chiến trường, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, làm rõ thêm sự đóng góp của lịch sử tạo nên mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào không ngừng phát triển.

Ông khẳng định Đảng và nhân dân Việt Nam biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, nhân dân các tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng đã che chở, bảo vệ cơ sở Đảng, bảo vệ bộ đội tình nguyện Việt Nam trong những ngày gian khó nhất, để đi đến thắng lợi cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục