Nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Công nghệbang Thueringen (Đức), ngày 7/3, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương(CIEM) và Viện FES (Đức) đã tổ chức hội thảo "Chính sách năng lượng trong thếkỷ 21-Những thách thức đối với Việt Nam và Đức."
Tham dự có Đại sứ Đức tại Việt Nam, bà Jutta Gisela Frasch; lãnh đạo ViệnNghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện FES (Đức), Viện Năng lượng Việt Namcùng đông đảo các nhà nghiên cứu Việt Nam và Đức.
Tại hội thảo, Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Công nghệ bang Thueringen, tiến sĩ Matthias Machnig đã nêu bật vai trò của năng lượng trong thế kỷ 21,những thách thức từ biến đổi khí hậu cũng như khủng hoảng tài chính toàn cầu chothấy cần phải chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu theo hướng phát triển bền vững và"tăng trưởng xanh." Một sự chuyển đổi như vậy đòi hỏi phải tổ chức lại các hệthống sản xuất, cơ cấu tiêu thụ và lối sống của con người theo một phương thứcít phát thải, tiết kiệm nguồn lực và bền vững.
Bên cạnh việc chia sẻ chính sách năng lượng của Đức trong sản xuất và sửdụng năng lượng, tiến sĩ M.Machnig đã trình bày những khuyến nghị chính sáchtrong sử dụng năng lượng tái sinh, giảm khí thải nhà kính; về việc cần thiếtphải xây dựng chiến lược rõ ràng cùng công cụ kinh tế mạnh mẽ trong chiến lượctăng trưởng xanh. Đó là chính sách thuế đối với sản phẩm có ảnh hưởng tới môitrường, quỹ hỗ trợ quá trình chuyển đổi trong ngành năng lượng; xây dựng quyđịnh chi phí khi người dân sử dụng năng lượng từ hóa thạch hay năng lượng táisinh...
Bên cạnh đó là việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hàng hóa liên quan đếnmôi trường. Ví dụ khi người tiêu dùng mua sản phẩm tivi sẽ chú ý đến nhãn mác cóghi có chỉ số phát thải khí CO2 ra môi trường khi sử dụng như thế nào.
Tiến sĩ Matthias Machnig nhận xét, Việt Nam có bờ biển dài, có thể pháttriển năng lượng từ gió. Việt Nam có nguồn sinh khối lớn tại vùng nông thôn sẽlà nguồn lực để sản xuất năng lượng tái tạo.
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, tiến sĩ Võ TríThành đã chia sẻ về hiện trạng sản xuất và tiêu thụ năng lượng hiện nay, về việclàm thế nào gắn kết giữa phát triển năng lượng và phát triển nền kinh tế xanh;về vấn đề chính sách nhằm cân bằng giữa việc tăng giá điện nhưng đảm bảo ngườinghèo, người thu nhập thấp sử dụng điện năng; vấn đề phát triển năng lượng táitạo.
Hội thảo đã nêu bật được chính sách năng lượng có một vai trò then chốttrong quá trình chuyển đổi theo hướng bền vững và "tăng trưởng xanh" cả ở ViệtNam và Đức. Các dẫn chứng, số liệu cho thấy, mẫu hình sản xuất và tiêu thụ nănglượng ở hai nước còn khác nhau khá lớn. Trong khi Việt Nam cần thêm 2% nănglượng để tạo thêm 1% tăng trưởng GDP thì tỷ lệ tiêu thụ năng lượng sơ cấp củaĐức trên tăng trưởng GDP lại nhỏ hơn 1:1.
Mô hình "tăng trưởng xanh" được chấp nhận ở châu Á nếu nó đi liền với sựgia tăng thịnh vượng trong toàn xã hội mà điều đó đòi hỏi phải sử dụng nănglượng. Từ đó chìa khóa ở đây là cuộc cách mạng về hiệu quả trong sản xuất nănglượng. Tuy nhiên, sẽ không thể đạt được một sự chuyển dịch chính sách năng lượngnhư vậy nếu chỉ dựa vào các công cụ theo định hướng thị trường. Nhà nước cầnphải có một chính sách công nghiệp chủ động./.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN)