Hội Việt kiều tỉnh Xiengkhuang - Nhịp cầu kết nối đoàn kết Việt-Lào

Câu lạc bộ Hội đồng hương người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang tổ chức buổi lễ gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu 2017, nhằm thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang.
Hội Việt kiều tỉnh Xiengkhuang - Nhịp cầu kết nối đoàn kết Việt-Lào ảnh 1Màn múa lân do các thanh thiếu niên cộng đồng người Việt tại Vientiane biểu diễn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối ngày 1/2 tại thủ đô Vientiane (Lào), Câu lạc bộ Hội đồng hương người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang (miền Trung Lào) long trọng tổ chức buổi lễ gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu 2017, nhằm thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang.

Tham dự buổi lễ gặp mặt đầu Xuân năm nay của Câu lạc bộ Hội đồng hương người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Hội đồng hương Xiengkhuang Khampan Philavong cùng phu nhân; cùng đông đảo đại diện các bộ ngành của Lào và toàn thể hội viên Câu lạc bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng thay mặt cho Đảng, nhà nước và toàn thể người dân Việt Nam ở trong nước, gửi lời chúc đến toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang nói riêng, toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung một năm mới sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng; chúc bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang luôn vững mạnh về mọi mặt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước Lào anh em.

Thay mặt cho toàn thể 224 gia đình hội viên của Câu lạc bộ Hội đồng hương người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang, Chủ tịch Câu lạc bộ Khamchan Siphanthong cảm ơn Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, nhờ Đại sứ chuyển lời cảm và lời chúc đầu năm mới của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang đến các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và toàn thể người dân Việt Nam ở trong nước, cảm ơn các cấp chính quyền tại Lào luôn tạo điều kiện giúp đỡ Câu lạc bộ trong suốt thời gian từ ngày thành lập cho đến nay. Đồng thời, ông xin hứa với Đại sứ và các vị quan khách Lào, sẽ tiếp tục lãnh đạo Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, luôn đoàn kết, gắn bó và luôn hướng về quê hương đất nước; cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang sẽ là một nhịp cầu của cây cầu cộng đồng người Việt Nam tại Lào kết nối tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, giữa Lào và Việt Nam.

Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Câu lạc bộ Hội đồng hương người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang lại tổ chức buổi lễ gặp mặt đầu Xuân, nhằm duy trì phong tục tập quán và giữ gìn nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc, thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng.

Đây cũng là dịp để các hội viên của Câu lạc bộ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn kinh doanh, giúp xây dựng cộng đồng ngày một vững mạnh, đoàn kết, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước Lào anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục