Hơn 100 người thương vong do đánh bom ở Baghdad

Nguồn tin của quân đội Iraq cho biết ngày 4/1, một phụ nữ đã thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khu đền linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite ở Tây Bắc thủ đô Baghdad, làm ít nhất 38 người bị thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Nguồn tin của quân đội Iraq cho biết ngày 4/1, một phụ nữ đã thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khu đền linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite ở Tây Bắc thủ đô Baghdad, làm ít nhất 38 người bị thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Trong số thương vong
có nhiều phụ nữ và trẻ em, có cả tín đồ hành hương người Iran. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Iraq kể từ ngày 11/12/2008.

Người phụ nữ đã cho phát nổ khối chất nổ quấn quanh thắt lưng ngay tại trạm kiểm soát bên ngoài khu lăng mộ Imam Mousa Al Cadhim tại Kadhimiya, khi những người Shiite đang hành hương tới đây nhân lễ Ashura, đánh dấu ngày mất của Imam Hussein, cháu của nhà tiên tri Mohammad vào năm 680.

Đây là một trong những đợt lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo dòng  Shiite.

Hàng trăm nghìn người Hồi giáo dòng Shiite tại Trung Đông sẽ hành hương tới các địa điểm linh thiêng ở Iraq nhân dịp này, trong đó có thành phố Kerbala, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 km về phía Tây Nam.

Những năm trước, các địa điểm thờ cúng linh thiêng của người Shiite trong dịp này thường trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng dòng Sunni.

Vụ tấn công trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tại Iraq, theo thỏa thuận song phương mới giữa Washington và Baghdad, chuyển giao quyền kiểm soát Vùng Xanh và một căn cứ quân sự cho phía Iraq.

Việc quân đội Mỹ giảm bớt hoạt động tại Iraq buộc lực lượng Iraq phải đảm nhận một trách nhiệm lớn hơn về an ninh, trong bối cảnh bạo lực tuy đã giảm mạnh trên toàn đất nước, song các vụ đánh bom liều chết vẫn tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục