Hơn 120 nhà khoa học dự Hội nghị quốc tế Toán học

Hơn 120 nhà khoa học; trong đó có hơn 80 đại biểu quốc tế dự Hội nghị quốc tế Toán học và Ứng dụng, tổ chức từ ngày 20-22/12, ở TP.HCM.
Ngày 20/12, hơn 120 nhà khoa học; trong đó có trên 80 đại biểu quốc tế từ khắpnơi trên thế giới đã tham dự Hội nghị quốc tế Toán học và Ứng dụng do Đại họcKinh tế-Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức trong 3 ngày, từ ngày20-22/12.

Đây là hội nghị quốc tế về toán và ứng dụng lần đầu tiên được tổ chức tạiThành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu trình bày gần 70 báo cáo khoa học về toán học và các vấn đề ứngdụng. Đáng chú ý là báo cáo khoa học của giáo sư Efim Zelmanov thuộc Đại họcCalifornia, San Diego (Hoa Kỳ), nguời đã đoạt giải thưởng Fiedls năm 1994, giảithuởng được xem là giải “Nobel toán học.” Bên cạnh trình bày các báo cáo, cácđại biểu cũng trao đổi ý kiến, thảo luận về các phương huớng và dự án nghiên cứutrong tương lai.

Phát biểu tại hội nghị, giáo sư Efim Zelmanov khẳng định: “Toán học trở thànhmột bộ phận không thể thiếu trong sự phát triển khoa học công nghệ. Chúng đượcứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Ranh giới giữa nghiên cứu toán học thuần túy vàứng dụng ngày càng mờ nhạt. Hội nghị là cơ hội để khẳng định sự quan trọng củatoán học và mối quan hệ của nó với các ngành khác.”

Với cương vị sẽ là Chủ tịch Hội Toán học Đông Nam Á (SEAMS) nhiệm kỳ2012-2014, giáo sư Lê Tuấn Hoa cho biết nền toán học của Việt Nam còn rất nontrẻ. Số lượng người theo đuổi ngành toán cũng còn khá khiêm tốn (chỉ có khoảng200 người trong số 1.000 tiến sỹ toán là còn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu toánhọc).

Vì vậy, Việt Nam chưa thể phát triển lý thuyết toán học cao cấp cũng như ứngdụng toán học để giải quyết các vấn đế kinh tế, thống kê. Do đó, đây là cơ hộiđể các nhà toán học Việt Nam tiếp xúc và đặt quan hệ với các nhà khoa học toánhàng đầu thế giới đến làm việc và đến các trường Việt Nam để giảng dạy, nghiêncứu nhằm thúc đẩy nền toán học của Việt Nam.”./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục