Hơn 70 diễn giả đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực phát biểu tại Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội 2022

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị Cấp doanh nghiệp xã hội lần thứ 15 (Social Enterprise Summit – SES) đã diễn ra ngày 23/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Được tổ chức […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị Cấp doanh nghiệp xã hội lần thứ 15 (Social Enterprise Summit – SES) đã diễn ra ngày 23/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Được tổ chức theo hình thức kết hợp (trực tiếp – trực tuyến) với chủ đề  “Bounce Forward Together” (tạm dịch: “Cùng nhau vươn lên phía trước”), SES 2022 mời hơn 70 diễn giả đến từ nhiều quốc gia và khu vực khác nhau, bao gồm các doanh nhân xã hội nổi tiếng, lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, đại diện cơ quan chính phủ cũng như lĩnh vực học thuật để khám phá các khía cạnh khác nhau trong việc xây dựng lại xã hội trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các lĩnh vực khác nhau nhằm xây dựng một xã hội và nền kinh tế có thể phục hồi và tái tạo.

Bà Rebecca CHOY YUNG, Chủ tịch Ban tổ chức Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội, cho biết: “Kể từ khi thành lập đến nay, SES đã tạo ra tác động đáng kể trong việc thúc đẩy đổi mới xã hội. Tôi rất tự hào khi thấy SES đã phát triển như thế nào từ một hội nghị địa phương thành một phong trào và nền tảng nổi bật trong 15 năm qua. SES đã thúc đẩy sự hợp tác liên ngành, với hơn 100 tổ chức ở Hồng Kông và quốc tế. Nó cũng đã thu hút hơn 1.200 nhà lãnh đạo tư tưởng đến từ các lĩnh vực khác nhau làm diễn giả và phát triển thành một cộng đồng gồm 70.000 người tham gia trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng đã xác định tầm quan trọng của đổi mới xã hội trong việc xây dựng lại thế giới của chúng ta sau đại dịch COVID-19”.

Sau phần khai mạc chính, diễn giả chính là bà Peggy LIU, Chủ tịch, Tổ chức Hợp tác chung giữa Mỹ và Trung Quốc về Năng lượng sạch (Joint US-China Collaboration on Clean Energy – JUCCCE), đã chia sẻ hành trình tâm huyết của mình để đẩy nhanh quá trình phủ xanh của Trung Quốc và khu vực châu Á vì một thế giới đáng sống. Tiếp đến bà Vanessa CHEUNG, Giám đốc điều hành của Công ty Nan Fung Development Ltd. và ông Raymond MAK, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Farmacy Hồng Kông, đã chia sẻ những hiểu biết của họ về vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

Một diễn giả chính khác, ông Cliff PRIOR, CEO của Nhóm Chỉ đạo Toàn cầu về đầu tư tác động (Global Steering Group – GSG), Vương quốc Anh, trình bày về hành trình tạo tác động của việc tập hợp khu vực tư nhân và khu vực công nhằm chuyển đổi nền kinh tế theo hướng đạt được kết quả tích cực cho con người và hành tinh. Bà Belinda HSIEH, Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận Cố vấn và Sản phẩm đầu tư tài chính, Nhóm Ngân hàng Tiêu dùng & Quản lý tài sản, Ngân hàng DBS (Hong Kong) Limited, và Ar Donald CHOI, CEO của Chinachem Group, HK chia sẻ về cách các tập đoàn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tác động kinh tế -xã hội.

Hashtag: #SocialEnterpriseSummit

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục