Honduras phủ nhận thông tin cho đơn vị quân sự mới của Mỹ đồn trú

Ngày 7/4, Ngoại trưởng Honduras phủ nhận việc quốc gia Trung Mỹ này đã chấp thuận cho một đơn vị quân sự nữa gồm 250 lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ nước mình.
Honduras phủ nhận thông tin cho đơn vị quân sự mới của Mỹ đồn trú ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, Ngoại trưởng Honduras Arturo Corrales đã lên tiếng phủ nhận việc quốc gia Trung Mỹ này đã chấp thuận cho một đơn vị quân sự nữa gồm 250 lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ nước mình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Honduras Samuel Reyes thừa nhận đã nhận được đề nghị từ Washington cho phép điều động tới căn cứ quân sự Palmerola, hiện do Mỹ thuê của Honduras, một đơn vị lính thủy đánh bộ, và hiện tại Tegucigalpa đang xem xét chứ chưa phê chuẩn đề nghị này.

Một số tổ chức xã hội đã lên tiếng phản đối Chính phủ Honduras sau khi mạng tin Defensa.com ngày 1/4 cho biết căn cứ quân sự Palmerola sẽ đón nhận một đơn vị đặc nhiệm hỗn hợp không quân-lục quân, thuộc Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ, từ tháng 6 tới tháng 11 tới.

Cũng theo nguồn tin trên, lực lượng đặc nhiệm này có quân số khoảng 250 người, được trang bị ít nhất 4 máy bay trực thăng hạng nặng, 1 tàu đổ bộ hiện đại cao tốc, cùng một số tàu khác mang vũ khí, với nhiệm vụ chính thức là hỗ trợ các chiến dịch cứu trợ nhân đạo và truy quét tội phạm ma túy trong khu vực.

Palmerola là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ tại Trung Mỹ, cách thủ đô Tegucigalpa 86km và hiện đang có khoảng 500 lính Mỹ đồn trú tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.