Lầu Năm Góc có khoảng 4 tỷ USD quyền rút vốn để gửi tới Ukraine, bao gồm vũ khí và thiết bị được lấy từ kho của Bộ Quốc phòng, song miễn cưỡng sử dụng vì không còn tiền để bổ sung vào kho dự trữ.
Qua việc mời đại diện của một chính quyền mới ở Kabul đến Moskva, Nga công nhận chính quyền Taliban ở Kabul để đổi lấy “an ninh, hay hợp đồng quân sự và các dự án cơ sở hạ tầng.”
Năm 2013, Saab đã thắng thầu hợp đồng cung cấp 36 chiếc tiêm kích Gripen cho Brazil, bao gồm 28 chiếc 39E Gripen và 8 chiếc 39F Gripen với giá trị ước tính 5,4 tỷ USD.
Tên lửa chống tăng Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng trong dài hạn, qua đó Kiev có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "một Trung Hoa," làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho hay, Ba Lan có thể đóng một vai trò then chốt trong tương lai của châu Âu và ví von "không chỉ mùa Xuân mà cả mùa Hè đang nảy nở giữa Paris và Warsaw."
Công ty công nghệ của Israel mang tên "Các Hệ thống phòng thủ tân tiến Rafael" thông báo đã bán cho Mỹ hệ thống bảo vệ Trophy dành cho xe quân sự. Hợp đồng trị giá 200 triệu USD.
Slovakia và Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ euro mua 14 máy bay chiến đấu F-16 mới nhất do Mỹ chế tạo nhằm thay thế cho những chiếc MiG-29 cũ do Nga sản xuất.
Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật cho biết nước này sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trước kế hoạch.
Ngay trong tuần này, Tổng thống Barack Obama sẽ phê chuẩn thương vụ bán 2 khinh hạm trang bị tên lửa có điều khiển cho Đài Loan, bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc.
Ai Cập và Pháp đang thúc đẩy đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá khoảng 6 tỷ euro, bao gồm 24 máy bay Rafale và một tàu khu trục hải quân.